Báo Đồng Nai điện tử
En

Những trường hợp cần đeo khẩu trang y tế

08:02, 12/02/2020

(ĐN)- Trước tình trạng khan hiếm mặt hàng khẩu trang y tế trên thị trường, Bộ Y tế khuyến cáo người dân chỉ đeo khẩu trang y tế trong các trường hợp: tiếp xúc, chăm sóc người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm Covid-19; khi chăm sóc hoặc có tiếp xúc gần với người có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp như ho, khó thở, chảy nước mũi; khi được chỉ định tự theo dõi, cách ly tại nhà hoặc khi đi thăm hỏi, khám, điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh.

(ĐN)- Trước tình trạng khan hiếm mặt hàng khẩu trang y tế trên thị trường, Bộ Y tế khuyến cáo người dân chỉ đeo khẩu trang y tế trong các trường hợp: tiếp xúc, chăm sóc người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm Covid-19; khi chăm sóc hoặc có tiếp xúc gần với người có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp như ho, khó thở, chảy nước mũi; khi được chỉ định tự theo dõi, cách ly tại nhà hoặc khi đi thăm hỏi, khám, điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Những người khỏe mạnh, không có các triệu chứng bệnh về đường hô hấp chỉ cần đeo khẩu trang vải khi đến các khu vực tập trung đông người.

Lộc Dung

Tin xem nhiều