Báo Đồng Nai điện tử
En

Phẫu thuật chữa teo thực quản cho bé gái sơ sinh

08:01, 14/01/2020

(ĐN) - Bé gái S.S., gần 1 tháng tuổi, ngụ huyện Long Thành vừa được các bác sĩ của Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai phẫu thuật chữa teo thực quản (là sự gián đoạn lưu thông thực quản xảy ra do rối loạn phát triển trong thai kỳ khoảng tuần thứ 4 đến tuần thứ 6, cứ 4,5 ngàn trẻ được sinh ra có 1 trẻ mắc.

(ĐN) - Bé gái S.S., gần 1 tháng tuổi, ngụ huyện Long Thành vừa được các bác sĩ của Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai phẫu thuật chữa teo thực quản (là sự gián đoạn lưu thông thực quản xảy ra do rối loạn phát triển trong thai kỳ khoảng tuần thứ 4 đến tuần thứ 6, cứ 4,5 ngàn trẻ được sinh ra có 1 trẻ mắc. Teo thực quản thường đi kèm với các dị tật khác như: tim, cột sống, thận niệu, tiêu hóa).

Theo đó, ngày 21-12, sau khi được sinh ra, bé gái không bú được, miệng trào nhiều đờm dãi và sùi bọt, khó thở, sau đó thở nhanh. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bé gái bị dị tật teo thực quản kèm viêm phổi. Sau 1 ngày hồi sức, bé được mổ khẩn cấp. Trong quá trình mổ, bác sĩ phát hiện thực quản của bé gái bị chia thành hai đoạn: đoạn trên tạo thành một túi cùng, đoạn dưới rò vào khí quản. Lỗ rò khá to làm cho dịch dạ dày trào ngược vào khí quản gây viêm phổi làm bé khó thở.

Bác sĩ đã khâu cột đường rò khí thực quản, nối thực quản cho bệnh nhi, cho bệnh nhi thở máy, chống viêm phổi, kiểm soát nhiễm trùng sơ sinh hậu phẫu.

Đến nay, bé gái đã phục hồi hoàn toàn, bú sữa tốt, không còn ọc ói và tăng 400g.

Lộc Dung

Tin xem nhiều