Báo Đồng Nai điện tử
En

Học sinh ngồi lớp ghép

10:09, 27/09/2019

Do số lượng học sinh ít và nằm cách xa phân hiệu chính gần 20km nên nhiều năm học qua, học sinh tại Phân hiệu Bằng Lăng (thuộc ấp Bằng Lăng, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) phải ngồi lớp ghép.

Do số lượng học sinh ít và nằm cách xa phân hiệu chính gần 20km nên nhiều năm học qua, học sinh tại Phân hiệu Bằng Lăng (thuộc ấp Bằng Lăng, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) phải ngồi lớp ghép.

Cô trò trong lớp học ghép tại phân hiệu Bằng Lăng. Ảnh: Hải Đình
Cô trò trong lớp học ghép tại phân hiệu Bằng Lăng. Ảnh: Hải Đình

Cụ thể  là ghép học sinh lớp 1 ngồi chung với học sinh lớp 3 và học sinh lớp 2 ngồi chung với học sinh lớp 5. Ông Dương Đức Cường, Hiệu trưởng Trường tiểu học Xuân Tâm 1 cho hay, các điều kiện dạy và học của thầy và trò nơi đây còn rất khó khăn như: đường sá đi lại sình lầy; phân hiệu này chưa thể đưa môn Tiếng Anh vào giảng dạy, trong khi các học sinh ở phân hiệu chính được học 4 tiết/tuần; trước giờ lên lớp, các cô giáo phải soạn 2 giáo án để giảng dạy cho 2 lớp học khác nhau, trong khi các chế độ lương, phụ cấp cũng như các nơi khác.    

Hải Đình

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích