Báo Đồng Nai điện tử
En

Chùm tin xã hội

10:09, 04/09/2019

Sau 1 năm phát động phong trào Phát hiện mối nguy hại tại nơi sản xuất trong công nhân lao động, Công ty cổ phần công nghiệp chính xác Việt Nam (Khu công nghiệp Hố Nai, huyện Trảng Bom) đã nhận được trên 100 ý tưởng, sáng kiến hữu ích đảm bảo an toàn lao động tại doanh nghiệp.

* Hơn 100 ý tưởng bảo đảm an toàn lao động

Sau 1 năm phát động phong trào Phát hiện mối nguy hại tại nơi sản xuất trong công nhân lao động, Công ty cổ phần công nghiệp chính xác Việt Nam (Khu công nghiệp Hố Nai, huyện Trảng Bom) đã nhận được trên 100 ý tưởng, sáng kiến hữu ích đảm bảo an toàn lao động tại doanh nghiệp.

Theo đó, từ phong trào này, công nhân làm việc tại các xưởng nếu thấy những bất cập về máy móc, môi trường làm việc có thể đề xuất với quản đốc hoặc làm báo cáo cải tiến lên Phòng Cải tiến của công ty. Mỗi sáng kiến hữu ích mang lại hiệu quả trong sản xuất sẽ được doanh nghiệp thưởng từ 5-20 triệu đồng.

L.M

* Tuyên truyền pháp luật lao động cho công nhân

Liên đoàn Lao động TP.Long Khánh vừa phối hợp với Công đoàn cơ sở Hợp tác xã môi trường Trúc Anh (phường Xuân Bình, TP.Long Khánh) tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật lao động cho 61 công nhân lao động của hợp tác xã.

Theo đó, người lao động đã được cung cấp những kiến thức, thông tin liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; những vấn đề về tiền lương, hợp đồng lao động… Bên cạnh đó, công nhân lao động còn được tuyên truyền về Luật Công đoàn, những quyền lợi khi tham gia tổ chức Công đoàn.

An Yên

* Huấn luyện kỹ thuật an toàn trong ngành gỗ

Công ty TNHH Great Kingdom Biên Hòa (Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP.Biên Hòa) vừa tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn trong ngành gỗ cho trên 200 công nhân lao động làm việc tại doanh nghiệp. Nội dung huấn luyện gồm: tổng quan về máy móc thiết bị trong sản xuất gỗ, các vụ tai nạn xảy ra khi vận hành máy, các yếu tố nguy hiểm và biện pháp an toàn khi vận hành máy; những hình ảnh vi phạm nguyên tắc an toàn…

Buổi huấn luyện nhằm nâng cao kiến thức cho công nhân trong quá trình làm việc, vận hành máy sản xuất. Qua đó, giúp công nhân làm việc đúng quy trình, quy định trong an toàn lao động tại doanh nghiệp, tránh để xảy ra tai nạn lao động và chất lượng công việc hằng ngày.

Nguyễn Hòa

Tin xem nhiều