Báo Đồng Nai điện tử
En

Đưa niềm vui đến với trẻ em

09:05, 31/05/2019

Nhận túi quà do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao tặng nhân Ngày quốc tế Thiếu nhi 1-6,  khuôn mặt em Phùng Quang Tuấn Anh (ngụ xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ) tươi tắn hẳn.

Nhận túi quà do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao tặng nhân Ngày quốc tế Thiếu nhi 1-6,  khuôn mặt em Phùng Quang Tuấn Anh (ngụ xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ) tươi tắn hẳn.

Trẻ em xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ nhận quà nhân Ngày quốc tế Thiếu nhi 1-6, do ông Hoàng Văn Long, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao tặng. Ảnh: V.Truyên
Trẻ em xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ nhận quà nhân Ngày quốc tế Thiếu nhi 1-6, do ông Hoàng Văn Long, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao tặng. Ảnh: V.Truyên

Bà Phùng Thị Phượng (52 tuổi, bà ngoại của Tuấn Anh) cho hay do dị tật bẩm sinh nên dù đã 7 tuổi mà cháu bà không nói được gì. Nhưng qua nét mặt, cử chỉ bà Phượng biết đây là lúc Tuấn Anh đang rất vui. Cũng theo bà Phượng, mỗi năm cháu bà đều được nhận quà Tết, quà dịp Ngày quốc tế Thiếu nhi 1-6. Mỗi lần như vậy không chỉ Tuấn Anh mà bà và mẹ Tuấn Anh (bị mắc bệnh tâm thần) đều rất vui. Bởi ngoài giá trị vật chất, phần quà còn thể hiện sự quan tâm, ưu ái dành cho cháu.

May mắn hơn Tuấn Anh khi cơ thể phát triển bình thường như bao bạn khác, song cuộc sống của gia đình em Nguyễn Thị Mai lại gặp nhiều thiếu thốn về vật chất. Mai là người dân tộc Chơro, đang học lớp 4, Trường tiểu học Tín Nghĩa (xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất). Trên em còn có 1 anh trai năm nay 16 tuổi nhưng đã sớm nghỉ học để theo cha đi làm thuê. “Túi quà em nhận được “to” lắm, có cả tiền mặt. Tiền em sẽ đưa mẹ giữ để dành mua vở mới cho năm học sau. Còn bánh kẹo, sữa em sẽ chia cho cả nhà cùng ăn. Em vui lắm vì năm nào vào Ngày quốc tế Thiếu nhi cũng được nhận quà từ các cô chú ở tỉnh, huyện, xã” - em Nguyễn Thị Mai nói.

Những niềm vui nho nhỏ này đã được Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cùng các mạnh thường quân đem đến cho 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện Thống Nhất, Cẩm Mỹ và Tân Phú trong 2 ngày 30 và 31-5 (mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng). Theo ông Hoàng Văn Long, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, toàn tỉnh còn khoảng 10 ngàn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cần được quan tâm giúp đỡ. Mỗi năm, thông qua sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đều tổ chức đến thăm, trao tặng quà cho các em thiếu nhi ở từng địa phương trong tỉnh.

Võ Tuyên

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích