Báo Đồng Nai điện tử
En

Học nghề, viết tiếp ước mơ

09:01, 07/01/2019

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) nên từ nhỏ Liều Minh Hưng, sinh viên lớp điện công nghiệp Khoa Điện Trường trung cấp kinh tế - kỹ thuật số 2 (phường Tân Mai, TP.Biên Hòa) đã nếm trải cuộc sống vất vả của những người nông dân sống bằng nghề làm ruộng rẫy.

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) nên từ nhỏ Liều Minh Hưng, sinh viên lớp điện công nghiệp Khoa Điện Trường trung cấp kinh tế - kỹ thuật số 2 (phường Tân Mai, TP.Biên Hòa) đã nếm trải cuộc sống vất vả của những người nông dân sống bằng nghề làm ruộng rẫy. Vì vậy, Minh Hưng luôn ấp ủ ước mơ sau này trở thành kỹ sư có thể tạo ra các loại giống mới cho năng suất cao hoặc máy móc phục vụ sản xuất, góp phần cải thiện đời sống người dân nơi đây.

Anh Liều Minh Hưng tìm hiểu về hệ thống điều khiển lưu lượng nước tự động phục vụ cho ý tưởng về hệ thống tưới nước tự động điều khiển bằng điện thoại mà anh ấp ủ. Ảnh: N.Sơn
Anh Liều Minh Hưng tìm hiểu về hệ thống điều khiển lưu lượng nước tự động phục vụ cho ý tưởng về hệ thống tưới nước tự động điều khiển bằng điện thoại mà anh ấp ủ. Ảnh: N.Sơn

Sau khi tốt nghiệp THPT, Hưng thi và vào học ngành công nghệ sinh học Trường đại học Đà Lạt. Thế nhưng, con đường đi đến ước mơ của anh phải dừng lại sau 1 năm học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nghỉ học, Hưng theo các anh chị xuống TP.Biên Hòa làm công nhân nhưng vẫn luôn ấp ủ dự định tìm kiếm cơ hội để viết tiếp ước mơ còn dang dở của mình. Vì vậy, sau gần 1 năm đi làm công nhân theo ca kíp, Hưng đã chuyển sang làm giờ hành chính ở một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Amata để có thời gian đi học vào buổi tối tại Trường trung cấp kinh tế - kỹ thuật số 2. Mỗi giờ học trên lớp, Hưng tận dụng tối đa thời gian để tiếp thu lý thuyết và thực hành. Hưng vừa tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi và đang cân nhắc lựa chọn một công ty phù hợp để có thể phát huy khả năng của mình.

Minh Hưng cho biết ước mơ của anh là có thể chế tạo ra được những máy tự động phục vụ cho sản xuất nông nghiệp giúp cho người dân cải thiện điều kiện làm việc. Tuy nhiên, để làm được điều này anh cần có thời gian để học tập thêm kiến thức, kỹ năng từ thực tiễn làm việc tại các doanh nghiệp, tích lũy vốn…

Trong dịp kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Học sinh, sinh viên Việt Nam, Hưng sẽ vinh dự được tuyên dương Học sinh 3 rèn luyện cấp tỉnh năm học 2017-2018.

Nguyễn Tuyết

Tin xem nhiều