Báo Đồng Nai điện tử
En

Nữ điều dưỡng trưởng giỏi

07:02, 27/02/2018

Vượt qua gần 600 thí sinh trong hội thi điều dưỡng trưởng giỏi cấp thành phố mở rộng do Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh tổ chức trong năm 2017, điều dưỡng Lê Thủy Tiên (33 tuổi, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, Đồng Nai) đã vinh dự đoạt giải nhì.

Vượt qua gần 600 thí sinh trong hội thi điều dưỡng trưởng giỏi cấp thành phố mở rộng do Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh tổ chức trong năm 2017, điều dưỡng Lê Thủy Tiên (33 tuổi, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, Đồng Nai) đã vinh dự đoạt giải nhì.

Điều dưỡng Lê Thủy Tiên (phải) hướng dẫn điều dưỡng Khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện đa khoa Thống Nhất chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: Đ.Ngọc
Điều dưỡng Lê Thủy Tiên (phải) hướng dẫn điều dưỡng Khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện đa khoa Thống Nhất chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: Đ.Ngọc

Có 11 năm gắn bó với nghề điều dưỡng, trong đó có 5 năm kinh nghiệm làm điều dưỡng trưởng Khoa Ngoại lồng ngực của bệnh viện và từng đạt nhiều danh hiệu trong các hội thi nên điều dưỡng Lê Thủy Tiên đến với cuộc thi với tâm thế rất thoải mái. Đến bây giờ, chị vẫn thấy may mắn khi được tham dự một hội thi lớn, được trải nghiệm và học hỏi nhiều kinh nghiệm từ đồng nghiệp, nhất là cách nhận định, xử trí cấp cứu bệnh nhân nặng; đảm bảo an toàn trước, trong và sau phẫu thuật; phòng ngừa tai biến sau mổ; giải quyết kịp thời bức xúc của bệnh nhân và người nhà… Tất cả những kiến thức, kỹ năng này đều có thể ứng dụng trong giải quyết công việc hàng ngày của một điều dưỡng như chị.

Hơn 10 năm trong nghề, kinh nghiệm của điều dưỡng Thủy Tiên chính là kỹ năng giao tiếp ứng xử. Chị luôn tâm niệm phải cố gắng làm tốt mọi việc để không xảy ra bức xúc; trong trường hợp bệnh nhân bức xúc thì phải quan tâm giải quyết từ điều nhỏ nhất, giải thích cặn kẽ để bệnh nhân và người nhà thấu hiểu, chia sẻ cùng nhân viên y tế.

Điều dưỡng Lê Thủy Tiên tâm sự, chị đến với nghề như là một nhân duyên, được học gần nhà vì thời điểm đó gia đình không có điều kiện cho học xa. Đến giờ, chị vẫn hài lòng với sự lựa chọn này vì đây là một công việc rất ý nghĩa và phù hợp với tính cách điềm đạm, cẩn thận của chị.

Hiện chị Thủy Tiên đang làm tại Phòng điều dưỡng của bệnh viện phụ trách điều dưỡng khối ngoại bệnh viện. Chị luôn sát cánh cùng điều dưỡng các khoa ngoại để kịp thời chia sẻ kinh nghiệm cũng như nắm bắt các tình huống để cùng giải quyết. Điều dưỡng Ngô Thị Thu Hà, Khoa Ngoại lồng ngực, chia sẻ: “Chị Thủy Tiên rất giỏi chuyên môn cũng như kỹ năng giao tiếp, ứng xử, luôn sẵn sàng hỗ trợ xử lý khi có ca bệnh nặng. Chính cách chăm sóc, giao tiếp nhẹ nhàng, ân cần, chu đáo của chị Thủy Tiên với bệnh nhân là điều mà tôi học hỏi rất nhiều”.

Đặng Ngọc

Tin xem nhiều