Báo Đồng Nai điện tử
En

Vận động học sinh đến lớp

11:09, 01/09/2017

Trường tiểu học, THCS Nguyễn Hữu Cảnh (xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc) được huyện đầu tư xây dựng tại khu vực Trảng Táo, đáp ứng nhu cầu học tập của 500 học sinh 2 bậc tiểu học và THCS của 3 xã Xuân Thành, Xuân Trường và Xuân Tâm.

Trường tiểu học, THCS Nguyễn Hữu Cảnh (xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc) được huyện đầu tư xây dựng tại khu vực Trảng Táo, đáp ứng nhu cầu học tập của 500 học sinh 2 bậc tiểu học và THCS của 3 xã Xuân Thành, Xuân Trường và Xuân Tâm.

Tuy đã có địa điểm học tập ổn định, nhưng với công việc đồng áng nương rẫy bận rộn, cuộc sống còn khó khăn, nên người dân nơi đây chưa thật sự quan tâm đến việc học của con em mình.

Chị Nhan Thị Bích Chi (người dân tộc Tày, xã Xuân Tâm) cho biết: “Cuộc sống gia đình tôi còn khó khăn, tôi cũng không quan tâm nhiều đến cháu nên cháu tự nghỉ học. Đầu năm nay, nhà trường có đến vận động con tôi đi học lại, tôi rất biết ơn. Tôi hứa sẽ quan tâm chăm sóc con nhiều hơn”.

Cùng với việc tích cực vận động học sinh ra lớp, Ban giám hiệu nhà trường còn thực hiện tốt công tác khuyến học - khuyến tài như: vận động trao tặng học bổng; tặng bút, sách, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo hay tổ chức dạy các buổi phụ đạo miễn phí cho học sinh yếu, với quyết tâm không để các em mất căn bản dẫn đến chán học rồi bỏ học hoặc khó khăn phải bỏ học.

Thầy Nguyễn Quốc Tần, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học, THCS Nguyễn Hữu Cảnh chia sẻ: “Để ngăn ngừa học sinh bỏ học, nhà trường phối hợp đến tận nhà vận động các em nên công tác vận động và duy trì sĩ số của nhà trường luôn có kết quả, trong đó vận động học sinh ra lớp luôn đạt 100%. Nhờ vậy mà nhiều năm qua, nhà trường không có trường hợp học sinh bỏ học”.

Lê Tùng

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích