Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuyển sinh vào lớp 10: Hẹp cửa trường công, rộng cửa trường tư

11:07, 05/07/2017

Theo thống kê của Sở GD-ĐT, năm học 2016-2017 toàn tỉnh có trên 35,5 ngàn học sinh tốt nghiệp THCS, trong khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2017-2018 chỉ có 26 ngàn học sinh.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT, năm học 2016-2017 toàn tỉnh có trên 35,5 ngàn học sinh tốt nghiệp THCS, trong khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2017-2018 chỉ có 26 ngàn học sinh.

Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển vào 10 năm học 2017-2018 tại Hội đồng thi Trường tiểu học Nguyễn Du
Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển vào 10 năm học 2017-2018 tại Hội đồng thi Trường tiểu học Nguyễn Du

Sau khi Sở GD-ĐT công bố điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 THPT, đã xác định được trên 9 ngàn học sinh đậu vào các trường công lập. Hiện chỉ còn 2 ngàn chỉ tiêu vào các trường THPT công lập và 15 ngàn chỉ tiêu vào các trường tư thục.

Áp lực trường công

Học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2016-2017 vừa qua của TP.Biên Hòa gặp nhiều áp lực hơn cả để có thể chen chân vào lớp 10 các trường THPT công lập. Toàn thành phố có tới 11 ngàn học sinh tốt nghiệp THCS, nhưng chỉ có 11 trường THPT công lập thi tuyển để tuyển 4 ngàn học sinh, 9 trường tư thục xét tuyển 4 ngàn học sinh. Như vậy, có khoảng 3 ngàn học sinh sẽ được phân luồng học bổ túc văn hóa kết hợp với học nghề.

Từ ngày 7-7, các trường THPT công lập không tổ chức thi tuyển sẽ tổ chức bán hồ sơ để xét tuyển khoảng 2 ngàn chỉ tiêu còn lại. Dự kiến kết quả trúng tuyển được công bố vào ngày 17-7.

Huyện Trảng Bom là địa phương xếp thứ nhì với 3,6 ngàn học sinh vừa tốt nghiệp THCS. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của 7 trường THPT trên địa bàn (3 trường công lập và 4 trường tư thục) là trên 2,8 ngàn học sinh. 2 trường công lập có tổ chức thi tuyển và tuyển đủ chỉ tiêu được Sở GD-ĐT giao là Trường THPT Thống Nhất A và THPT Ngô Sĩ Liên với tổng số 880 học sinh, còn 1 trường công lập là Trường THCS-THPT Bàu Hàm sẽ xét tuyển 270 chỉ tiêu. Sau khi cả 3 trường THPT công lập xét tuyển xong, thì 4 trường THPT tư thục còn lại sẽ tiến hành tuyển gần 1,7 ngàn học sinh.

Trong khi đó theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Xuân Lộc, nhiều năm nay áp lực tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập của huyện không quá lớn như một số địa phương khác trong tỉnh. Năm nay chỉ duy nhất Trường THPT Xuân Lộc tổ chức thi để tuyển sinh 500 học sinh, các trường công lập còn lại là: Xuân Hưng, Xuân Thọ không thi tuyển do năm ngoái tổ chức thi tuyển nhưng không đủ chỉ tiêu được giao. Trường THPT Xuân Hưng dự kiến xét tuyển 530 học sinh, Trường THPT Xuân Thọ tuyển 400 học sinh. Trường THPT Hồng Bàng - trường tư thục duy nhất của huyện, dự kiến tuyển 630 chỉ tiêu sau khi các trường công lập kết thúc xét tuyển.

Vĩnh Cửu là huyện có số lượng học sinh tốt nghiệp THCS ít nhất tỉnh trong năm học vừa qua với 1.727 học sinh. Năm học 2017-2018, huyện có 1.188 học sinh được tuyển sinh vào học tại 4 trường THPT, trong đó có 3 trường công lập tuyển 1.108 chỉ tiêu, còn lại 1 trường tư thục được giao tuyển 80 chỉ tiêu. Dự kiến có trên 500 học sinh sau khi tốt nghiệp THCS sẽ được phân luồng theo học bổ túc văn hóa kết hợp với học nghề.

Nhiều cơ hội trường tư

Theo lộ trình xét tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 do Sở GD-ĐT ban hành. Từ sau ngày 17-7 trở đi, các trường THPT tư thục sẽ chính thức bắt đầu tuyển sinh khoảng 15 ngàn chỉ tiêu vào lớp 10.

Việc tuyển sinh vào lớp 10 của các trường THPT công lập tại TP.Biên Hòa gần như đã kết thúc khi có 100% số trường đã tuyển đủ chỉ tiêu ban đầu, nhiều trường còn được cho phép tuyển sinh thêm từ 5-15 chỉ tiêu để “bù đắp” trong những trường hợp thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học. Việc xét tuyển dự báo sẽ không quá áp lực, do các trường chỉ xét tuyển học sinh trên địa bàn với số lượng học sinh không quá đông.

Những thí sinh không trúng tuyển vào lớp 10 công lập sau ngày 17-7 sẽ còn cơ hội nộp đơn xét tuyển vào các trường tư thục với số lượng tuyển lớn, như: Trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân, Đinh Tiên Hoàng, THPT Lê Quý Đôn (TP.Biên Hòa), THPT Trần Đại Nghĩa (huyện Trảng Bom), THPT Lạc Long Quân (huyện Định Quán) và Hồng Bàng (huyện Xuân Lộc). Trong số các trường nói trên, có trường tuyển tới 1.125 chỉ tiêu như Trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân, Trường THPT Trần Đại Nghĩa 900 chỉ tiêu…

Phấn đấu có 20% học sinh được phân luồng

Phó giám đốc Sở GD-ĐT Trương Thị Kim Huệ cho biết năm học 2017-2018 số học sinh không đăng ký thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 sẽ được phân luồng học nghề kết hợp với học bổ túc văn hóa tại các trường trung cấp nghề hoặc cao đẳng nghề. Sau này, học viên sẽ vừa có bằng bổ túc văn hóa lớp 12 vừa có bằng nghề. Phấn đấu có 20% học sinh được phân luồng.

   Công Nghĩa

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích