Báo Đồng Nai điện tử
En

Sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

09:06, 04/06/2017

Gần 18.400 thí sinh trong toàn tỉnh sẽ bước vào kỳ thi lớp 10 năm học 2017-2018 trong 2 ngày 6 và 7-6 tại 33 hội đồng thi. Trong ngày 5-6, các đoàn công tác của Sở GD-ĐT sẽ giao đề thi tới 33 điểm thi...

Gần 18.400 thí sinh trong toàn tỉnh sẽ bước vào kỳ thi lớp 10 năm học 2017-2018 trong 2 ngày 6 và 7-6 tại 33 hội đồng thi.

Cán bộ coi thi nhận danh sách thí sinh dự thi, phòng thi tại Trường THPT Trấn Biên sáng 4-6. Ảnh: C.NGHĨA
Cán bộ coi thi nhận danh sách thí sinh dự thi, phòng thi tại Trường THPT Trấn Biên sáng 4-6.

Trong ngày 5-6, các đoàn công tác của Sở GD-ĐT với sự hỗ trợ của lực lượng an ninh sẽ giao đề thi tới 33 điểm thi. Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, việc ra đề thi, in sao đề thi được hoàn thành đúng tiến độ.

* Sẵn sàng cho kỳ thi

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018, các trường THPT toàn tỉnh dự kiến tuyển 26.900 chỉ tiêu. Dự kiến có 11 ngàn chỉ tiêu vào các trường công lập. Riêng 21 trường công lập có tổ chức thi tuyển 8.800 chỉ tiêu, còn lại 15.900 chỉ tiêu dành cho các trường ngoài công lập.

Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể cho 21 trường THPT có tuyển sinh như sau: THPT chuyên Lương Thế Vinh (tuyển 400 chỉ tiêu toàn tỉnh, giảm 30 chỉ tiêu so với năm 2016), THPT Ngô Quyền (450), THPT Trấn Biên (600), THPT Nam Hà (400), THPT Chu Văn An (200), THPT Tam Hiệp (410), THPT Lê Hồng Phong (440), THPT Nguyễn Hữu Cảnh (360), THPT Tam Phước (400), THPT Nguyễn Trãi (400), Trường phổ thông thực hành sư phạm (tuyển 260 chỉ tiêu toàn tỉnh), THPT Tân Phú (420), THPT Long Khánh (500), THPT Phước Thiền (336), THPT Long Thành (450), THPT Thống Nhất A (456), THPT Ngô Sỹ Liên (418), THPT Đoàn Kết (470), THPT Trị An (420), THPT Xuân Lộc (500) và THPT Thống Nhất (520).

Đồng Nai có gần 60 trường THPT công lập và dân lập, nhưng chỉ có 21 trường công lập của 10 huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa được Sở GD-ĐT tổ chức thi, ít hơn 4 trường so với năm ngoái. Cẩm Mỹ là huyện duy nhất không có trường THPT tổ chức thi mà chỉ xét tuyển.

TP.Biên Hòa là địa bàn có nhiều trường THPT công lập tổ chức thi nhất với 11 trường, tổng số thí sinh đăng ký thi là 10.035. TP.Biên Hòa có 4 cụm thi nằm ở các trường THPT: chuyên Lương Thế Vinh, Ngô Quyền, Trấn Biên, Nguyễn Trãi với tổng số 17 hội đồng thi.

Theo Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Sở GD-ĐT, cụm thi tại Trường THPT Trấn Biên là cụm thi có đông thí sinh nhất tỉnh với tổng số 3.622 thí sinh, được sắp xếp thi ở 5 hội đồng thi đặt tại các trường tiểu học, THCS, THPT đáp ứng tốt về cơ sở vật chất. Cụm thi lớn thứ 2 là tại Trường THPT Ngô Quyền với 3.101 thí sinh, được chia làm 5 hội đồng thi ở các trường có cự ly gần nhau với 130 phòng thi.

Hiệu trưởng Trường THPT Trấn Biên Nguyễn Văn Hưng cho biết, nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với 37 phòng thi, đảm bảo tốt các điều kiện về ghế ngồi, quạt gió, đèn chiếu sáng để phục vụ 886 thí sinh. Trường cũng sẽ phối hợp tốt với lực lượng an ninh để đảm bảo an toàn khu vực tổ chức thi.

Trong khi đó, thầy Hồ Sỹ Mạnh, Hiệu trưởng Trường THPT Long Khánh, cho hay TX.Long Khánh chỉ có 1 cụm thi và thí sinh thi ngay tại trường với tổng số 864 thí sinh, chia làm 36 phòng thi. Do cụm thi không phải phân tán thành nhiều hội đồng thi đặt tại các trường khác nên việc tổ chức thi rất thuận lợi. “Việc quan trọng hàng đầu là phải tổ chức thi chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo tốt an toàn đề thi từ đầu tới cuối” - thầy Mạnh nhấn mạnh.

* Tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh

Các thí sinh dự thi bằng hình thức thi viết 3 môn, gồm: Toán (tự luận, thời gian làm bài 120 phút), Ngữ văn (tự luận, 120 phút), riêng môn Tiếng Anh sẽ vừa thi tự luận và vừa thi trắc nghiệm với thời gian làm bài 60 phút. Ngoài 3 môn thi chung trên, thí sinh thi vào lớp chuyên của Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh sẽ thi các môn chuyên tương ứng, gồm: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Lịch sử và Địa lý.

Bà Trương Thị Kim Huệ, Phó giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay tiếp tục bám sát chương trình toàn cấp THCS do Bộ GD-ĐT ban hành, nhưng chủ yếu vẫn nằm gọn trong chương trình lớp 9. Đề thi được ra theo hướng vận dụng kiến thức xử lý các tình huống, đồng thời khuyến khích tính sáng tạo của học sinh trong quá trình làm bài, đặc biệt là với môn Ngữ văn. 

Cô Phạm Thị Thanh Hà, Phó hiệu trưởng Trường THPT Trấn Biên, cho hay với định hướng ra đề thi của Sở GD-ĐT thì học sinh không cần lo lắng quá. Học sinh cần ôn tập kỹ theo cấu trúc đề thi. đặc biệt, đề thi thường có một câu hỏi “mở” về các sự kiện thời sự của đất nước, hoặc một vấn đề mang hơi thở cuộc sống. Điều này đòi hỏi học sinh phải thường xuyên đọc sách báo, xem truyền hình hoặc mạng xã hội…

Để kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 an toàn, nghiêm túc, Sở GD-ĐT đã có văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể cho các trường THPT, đặc biệt với các trường được chọn là cụm trưởng và những giáo viên là cụm trưởng, chủ tịch hội đồng thi. Cũng theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập có tổ chức thi là 8.800 thí sinh. Chỉ có một số trường THPT tốp trên là có tỷ lệ “chọi” cao, như: chuyên Lương Thế Vinh, Ngô Quyền, Trấn Biên… Ngoài các trường có tổ chức thi tuyển, còn rất nhiều trường khác rộng cửa đón thí sinh nên các thí sinh cần

bước vào kỳ thi với một tâm lý thoải mái để đạt được kết quả cao nhất.

Lịch thi các môn trong 2 ngày 6 và 7-6

 Ngày 5-6: Sáng thí sinh dự khai mạc kỳ thi tại các hội đồng thi, học tập quy chế.

 Ngày 6-6:

- Buổi sáng: Thi môn Toán (thời gian 120 phút).

- Buổi chiều: Thi môn Tiếng Anh, thời gian 60 phút.

 Ngày 7-6:

- Buổi sáng: Thi môn Ngữ văn (thời gian 120 phút).

- Buổi chiều: Thi môn chuyên (thời gian 150 phút).

Lộ trình tuyển sinh vào lớp 10

 Ngày 8-6 đến 17-6: Chấm thi và công bố kết quả các trường thi tuyển.

 Ngày 1-7: Bán hồ sơ tuyển sinh cho học sinh đăng ký dự tuyển.


Từ ngày 7-7 đến ngày 12-7: Các trường THPT tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển nhận hồ sơ dự tuyển.

 Ngày 17-7: Các trường công bố kết quả tạm thời.

 Ngày 18-7: Các trường THPT ngoài công lập tiến hành xét tuyển.

Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều