Báo Đồng Nai điện tử
En

Còn nhiều cơ hội xét tuyển vào lớp 10

11:06, 26/06/2017

Ngày 26-6, Sở GD-ĐT đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 (năm học 2017-2018) đối với 21 trường THPT tổ chức thi tuyển. Sau khi công bố điểm chuẩn, đã xác định 8.997 thí sinh trúng tuyển các nguyện vọng.

 

Ngày 26-6, Sở GD-ĐT đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 (năm học 2017-2018) đối với 21 trường THPT tổ chức thi tuyển. Sau khi công bố điểm chuẩn, đã xác định 8.997 thí sinh trúng tuyển các nguyện vọng.

Điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 các trường THPT có tổ chức thi

 

Thí sinh tham dự thi tuyển vào lớp 10 tại Hội đồng thi Trường tiểu học Nguyễn Du  (TP.Biên Hòa) xem số báo danh trước khi bước vào kỳ thi. Ảnh: C.NGHĨA
Thí sinh tham dự thi tuyển vào lớp 10 tại Hội đồng thi Trường tiểu học Nguyễn Du (TP.Biên Hòa) xem số báo danh trước khi bước vào kỳ thi. Ảnh: C.NGHĨA

Những thí sinh không đậu các nguyện vọng chính thức, nếu không bị điểm liệt vẫn có thể nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường THPT công lập hoặc ngoài công lập không tổ chức thi mà chỉ xét tuyển.

Điểm chuẩn tăng cao

Lịch xét tuyển lớp 10 vào các trường THPT không tổ chức thi:

- Từ ngày 7 đến 12-7: Các trường THPT không tổ chức thi, tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển nhận hồ sơ dự tuyển.

- Ngày 17-7: Các trường công bố kết quả tạm thời.

- Từ ngày 18-7: Các trường THPT ngoài công lập tiến hành xét tuyển.

Theo điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 được công bố, năm nay có 17/21 trường có điểm chuẩn cao hơn năm 2016. Nhiều trường THPT điểm chuẩn tăng mạnh, như:  Chu Văn An, Tam Phước, Thực hành sư phạm (TP.Biên Hòa), Thống Nhất (huyện Thống Nhất) có mức tăng 4-5 điểm. Trường THPT Long Thành (huyện Long Thành) có điểm chuẩn tăng cao nhất là 5,75 điểm.

Một số trường tốp trên năm nay lại có điểm chuẩn thấp hơn năm trước. Cụ thể, Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh điểm chuẩn vào các lớp chuyên đều thấp hơn, trừ lớp toán. Các lớp không chuyên thấp hơn năm trước 1 điểm. Các trường THPT Ngô Quyền, Trấn Biên (TP.Biên Hòa), Long Khánh (TX.Long Khánh) có điểm chuẩn thấp hơn năm trước  từ 1-4 điểm.

Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh là trường duy nhất chỉ lấy nguyện vọng 1, các trường còn lại đều có xét tuyển nguyện vọng 2, có 9 trường không cần xét tuyển tới nguyện vọng 3 vì đã đủ chỉ tiêu. Hầu như tất cả các trường đều tuyển đủ chỉ tiêu sau khi xét các nguyện vọng của thí sinh.

Các trường THPT đều ưu tiên xét tuyển nguyện vọng 1 so với 2 nguyện vọng còn lại. Cụ thể trong số 8.997 thí sinh trúng tuyển thì có 7.978 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1, có 924 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 và có 95 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 3. Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 và 3 đều ở mức cao so với nguyện vọng 1.

Còn nhiều cơ hội trúng tuyển

Năm nay các trường THPT dự kiến tuyển 26.900 chỉ tiêu, trong đó các trường công lập tuyển 11 ngàn chỉ tiêu, còn lại 15.900 chỉ tiêu dành cho các trường THPT ngoài công lập. Chỉ tính riêng 21 trường THPT có tổ chức thi tuyển đã tuyển được 8.997 chỉ tiêu, cao hơn chỉ tiêu ban đầu là 197 chỉ tiêu. Con số tuyển phát sinh này là để các trường dự  phòng trường hợp thí sinh trúng tuyển nhưng không học.

Còn 1 trường chưa công bố điểm chuẩn

Ngày 27-6 dự kiến Sở GD-ĐT công bố chính thức điểm chuẩn vào lớp 10 của Trường THPT Tân Phú (huyện Định Quán). Lý do chậm hơn các trường khác là do còn xác minh điểm ưu tiên cho 6 thí sinh là học sinh ở ấp có hoàn cảnh khó khăn của xã Thanh Sơn (huyện  Định Quán). Dự kiến điểm chuẩn của Trường THPT Tân Phú là nguyện vọng 1: khoảng trên 21 điểm, nguyện vọng 2: khoảng 33 điểm và nguyện vọng 3 là 35,5 điểm (cao hơn năm ngoái).

Hầu hết các trường THPT đều được Sở GD-ĐT cho tuyển sinh cao hơn kế hoạch ban đầu, từ 3-17 học sinh. Trong số đó Trường THPT Nam Hà và Trường THPT Chu Văn An (TP.Biên Hòa) được tuyển sinh cao hơn chỉ tiêu ban đầu, mỗi trường 14 học sinh. Trường THPT Thống Nhất A (huyện Trảng Bom) được tuyển sinh bổ sung 13 học sinh, trong khi đó Trường THPT Thống Nhất có chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung lên tới 17 học sinh.

Một số trường THPT có tổ chức thi đã đề nghị được tăng thêm chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung so với ban đầu, do có những trường hợp học sinh trúng tuyển nhưng không nhập học. Tuy nhiên, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Trương Thị Kim Huệ cho biết: “Phải dựa vào thực tế tuyển sinh. Nếu sau này nhiều thí sinh trúng tuyển nhưng không học, không đủ số lượng học sinh cần thiết thì sở sẽ cho phép hạ điểm chuẩn để tiếp tục tuyển sinh cho tới khi đủ chỉ tiêu”.

Theo Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT), hiện còn 2.003 chỉ tiêu vào các trường công lập không tổ chức thi. Các trường này sẽ bán và nhận hồ sơ dự tuyển vào lớp 10 từ ngày 7-7. Nếu không đậu vào các trường THPT công lập này, cơ hội cho học sinh vào các trường ngoài công lập vẫn còn rộng mở khi có tới 15 ngàn chỉ tiêu.

Bảng tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10
của 21 trường THPT tổ chức thi

STT

Tên trường THPT

NV1

 NV2

NV3

1

Chuyên Lương Thế Vinh

40

 

 

2

Ngô Quyền

38

39

 

3

Nam Hà

31,75

35,35

38

4

Chu Văn An

25,75

30,50

33,50

5

Tam Hiệp

25,75

31,25

33

6

Trấn Biên

35,75

37

 

7

Nguyễn Trãi

32,25

33,50

35,50

8

Lê Hồng Phong

31,50

33,25

35,25

9

Nguyễn Hữu Cảnh

25,50

30,50

31,50

10

Tam Phước

23,25

25,50

29,75

11

Thực hành sư phạm

27,25

31,75

34,75

12

Long Khánh

30,75

36,75

 

13

Long Thành

25,75

35,50

 

14

Phước Thiền

21

34,25

 

15

Thống Nhất A

29

30

31,75

16

Ngô Sĩ Liên

24,25

27,50

29,75

17

Thống Nhất

19,50

28,25

 

18

Đoàn Kết

18,25

20,25

 

19

Trị An

19,50

20,75

 

20

Xuân Lộc

28,25

30,50

34,75

21

Tân Phú

Dự kiến công bố ngày 27-6

Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều