Báo Đồng Nai điện tử
En

Thông tin thêm về chính sách hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán 2017

10:05, 22/05/2017

Ngày 12-5-2017, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TBXH) có văn bản số 1371/LĐTBXH-BTXH gửi Báo Đồng Nai cung cấp thông tin liên quan đến vấn đề chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng chính sách dịp Tết Nguyên đán năm 2017.

Ngày 12-5-2017, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TBXH) có văn bản số 1371/LĐTBXH-BTXH gửi Báo Đồng Nai cung cấp thông tin liên quan đến vấn đề chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng chính sách dịp Tết Nguyên đán năm 2017.

Theo đó, đến thời điểm 20-3-2017 tại TP.Biên Hòa còn 570 trường hợp chưa nhận tiền hỗ trợ tết. Trong đó, cán bộ hưu trí 425 người, đối trượng bảo trợ xã hội 131 người và người có công 14 người. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán 2016, TP.Biên Hòa còn 407 trường hợp chưa được nhận tiền, gồm: cán bộ hưu trí 322 người, đối tượng bảo trợ xã hội 67 người. Để công tác chi trả được kịp thời và thuận lợi trong thời gian tới, Sở LĐ-TBXH đã có những giải pháp thiết thực, như: xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai công tác chi trả cho các trường hợp chưa nhận năm 2016-2017 và sẽ hoàn thành  trong quý II-2017; bổ sung danh sách cán bộ hưu trí có địa chỉ cụ thể của các đối tượng phát sinh mới trong năm 2018 và những năm tiếp theo đúng quy định. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận danh sách cán bộ hưu trí, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, thực hiện việc chi trả đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định.

Trước đó, trên số báo 3143, ra ngày 18-2-2017, Báo Đồng Nai có bài viết Dài cổ chờ tiền tết phản ảnh toàn tỉnh hiện còn hơn 2,2 ngàn người đang hưởng lương hưu, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội chưa được nhận tiền hỗ trợ Tết Nguyên đán  2017. Trong đó, TP.Biên Hòa có số người chưa nhận nhiều nhất với trên 1,7 ngàn người. Sau khi báo đăng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, rà soát tình hình hỗ trợ tiền tết cho các đối tượng chính sách.

Minh Quân

Tin xem nhiều