Báo Đồng Nai điện tử
En

Đưa y học cổ truyền đến gần dân hơn

09:02, 08/02/2017

Có thể nói, việc triển khai khám, chữa bệnh bằng y dược cổ truyền về tuyến cơ sở đã tạo cơ hội cho người dân lựa chọn thêm một phương pháp điều trị khác ngoài Tây y, nhất là những bệnh nhân có bệnh mạn tính, phải điều trị dài ngày, không phải đi lại xa xôi, tốn kém nhiều vì được bảo hiểm y tế chi trả.

Có thể nói, việc triển khai khám, chữa bệnh bằng y dược cổ truyền về tuyến cơ sở đã tạo cơ hội cho người dân lựa chọn thêm một phương pháp điều trị khác ngoài Tây y, nhất là những bệnh nhân có bệnh mạn tính, phải điều trị dài ngày, không phải đi lại xa xôi, tốn kém nhiều vì được bảo hiểm y tế chi trả.

Nhân viên Trạm y tế xã Lộ 25, huyện Thống Nhất châm cứu cho một bệnh nhân. Ảnh: N.Thư
Nhân viên Trạm y tế xã Lộ 25, huyện Thống Nhất châm cứu cho một bệnh nhân. Ảnh: N.Thư

Tuy nhiên theo bác sĩ Nguyễn Văn Nghị, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến của Bệnh viện y dược cổ truyền Đồng Nai, cho biết công tác khám, chữa bệnh bằng y dược cổ truyền ở tuyến cơ sở còn gặp không ít khó khăn. Theo quy định của Bộ Y tế, tại trạm y tế xã, phường phải có 30% trên người bệnh khám chữa bệnh bằng y dược cổ truyền nhưng hiện tại Đồng Nai mới chỉ đạt 15-20%.

Nguyên nhân chính là do còn thiếu một lượng lớn bác sĩ, y sĩ y học cổ truyền. Hiện toàn tỉnh chỉ có khoảng 50% trạm y tế xã, phường có đủ bác sĩ, y sĩ y học cổ truyền. Các trạm y tế còn lại dù có triển khai khám, chữa bệnh bằng y dược cổ truyền nhưng do thiếu bác sĩ, những nhân viên y tế trực tiếp làm lại thiếu giấy chứng chỉ hành nghề nên bệnh nhân không được thanh toán bảo hiểm y tế. Từ đó dẫn đến nghịch lý, người dân muốn vào khám, chữa bệnh y dược cổ truyền ở gần nhà thì phải đóng tiền; muốn hưởng bảo hiểm y tế phải di chuyển lên bệnh viện tuyến huyện. Đây là một rào cản rất lớn cho việc phát triển y dược cổ truyền về tuyến cơ sở.

Bác sĩ Nguyễn Văn Nghị cho rằng hiện nay việc thu hút bác sĩ y học cổ truyền về làm việc ở tuyến tỉnh, tuyến huyện còn khó, nhiều bệnh viện vẫn còn thiếu, huống chi tuyến xã. Nếu ở tuyến cơ sở, bảo hiểm y tế cũng áp dụng tiêu chuẩn như tuyến tỉnh, huyện là rất khó, đây là quy định cần phải tháo gỡ. Thiết nghĩ, ở các xã vùng sâu, vùng xa nên có đặc cách cho y sĩ y học cổ truyền được khám, chữa bệnh y dược cổ truyền. Bởi lẽ, những kỹ thuật y học cổ truyền chuyển giao về tuyến xã rất đơn giản, dễ phổ cập, ít đòi hỏi phương tiện cầu kỳ, phức tạp, một y sĩ y dược cổ truyền cũng có thể làm được.

Ngoài ra, theo bác sĩ Nghị, các trạm y tế xã chưa có bác sĩ y học cổ truyền nên hợp đồng theo thỏa thuận với lương y đã có chứng chỉ hành nghề để khám, chữa bệnh y dược cổ truyền tại trạm y tế. Theo đó, phải có cơ chế khuyến khích họ tham gia bằng cách cử đi học nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, chế độ khen thưởng...Giải được bài toán về nhân lực và tháo gỡ những bất cập trong quy định của bảo hiểm y tế thì người dân mới được hưởng lợi khi đến khám, chữa bệnh y dược cổ truyền ở tuyến xã; nâng tỷ lệ người dân khám, chữa bệnh y dược cổ truyền ở tuyến cơ sở lên cao.

Ngọc Thư

Tin xem nhiều