Báo Đồng Nai điện tử
En

Lặp lại nhiều sai phạm

11:09, 21/09/2016

Từ cuối tháng 8 đến nay, qua kiểm tra, Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh đã phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động tại các điểm kinh doanh karaoke, nhà nghỉ, cơ sở massage...

Từ cuối tháng 8 đến nay, qua kiểm tra, Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh đã phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động tại các điểm kinh doanh karaoke, nhà nghỉ, cơ sở massage...

Thành viên Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh kiểm tra thiết bị phát nhạc tại Cơ sở ăn uống, bán bia rượu Sea Beer (xã Long An, huyện Long Thành). Ảnh: S.THAO
Thành viên Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh kiểm tra thiết bị phát nhạc tại Cơ sở ăn uống, bán bia rượu Sea Beer (xã Long An, huyện Long Thành). Ảnh: S.THAO

Mới đây, khi Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh tiến hành kiểm tra 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa tại TP.Biên Hòa và huyện Long Thành thì cả 4 địa điểm này đều có những biểu hiện sai phạm.

Theo đó, khi kiểm tra tại Cơ sở ăn uống, bán bia rượu Sea Beer (xã Long An, huyện Long Thành), độ ồn âm thanh đo được tại thời điểm hoạt động của cơ sở đã vượt ngưỡng quy định. Ngoài ra, địa điểm kinh doanh dịch vụ này không ký hợp đồng lao động với 7 nhân viên làm việc tại đây. Đặc biệt, tại thời điểm kiểm tra, Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh còn phát hiện người chỉnh nhạc cho Sea Beer đang sử dụng ổ cứng phát nhạc không dán nhãn kiểm soát theo quy định. Bà Lê Thị Thu Vân, chủ Cơ sở ăn uống, bán bia rượu Sea Beer, đã thừa nhận những sai phạm trên. Với những vi phạm này, cơ quan chức năng đã lập biên bản ghi nhận sai phạm, đồng thời tạm giữ một ổ cứng theo quy định.

Tiếp đó, khi Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Sông Mã (phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) do bà Lương Thị Kiều Mai làm đại diện, cũng phát hiện địa điểm kinh doanh dịch vụ này không ghi đầy đủ thông tin, không giữ giấy tờ tùy thân của khách đến thuê phòng theo quy định.
Còn tại cơ sở kinh doanh karaoke Thanh Bình (xã Phước Thái, huyện Long Thành) do ông Mai Hoàng Phong làm chủ, tại thời điểm kiểm tra trong số 4 phòng đang hoạt động thì độ ồn âm thanh vượt quá quy định, ánh sáng phòng không đảm bảo.

Riêng với Cơ sở massage Hoàng Thịnh Phát (xã Phước Bình, huyện Long Thành) do bà Hoàng Thị Tố Nữ làm chủ, khi tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận thực tế là bác sĩ không có mặt tại cơ sở khi đang hoạt động, chủ cơ sở không ký hợp đồng với người lao động.

Theo ông Phan Ngọc Sơn Thủy, Phó chánh thanh tra Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, Đội phó Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh, qua kiểm tra cho thấy có rất nhiều lỗi vi phạm lặp đi lặp lại dù đã được nhắc nhở nhiều lần. Đơn cử, như đối với loại hình kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, khi có khách đến thuê phòng, chủ cơ sở phải đăng ký vào sổ lưu trú, tiến hành giữ giấy tờ tùy thân của khách. Nếu khách đến thuê phòng không có giấy tờ tùy thân mang theo thì không được cho thuê phòng. Điều này thì chủ nhà nghỉ nào cũng nắm rõ nhưng lại vi phạm nhiều nhất. Có thể vì lợi nhuận, nhiều chủ nhà nghỉ sẵn sàng bỏ qua quy định này để giữ chân khách dù biết rằng như vậy là sai.

Sông Thao

 

Tin xem nhiều