Báo Đồng Nai điện tử
En

Thầy trò cùng cố gắng

11:08, 24/08/2016

Năm học 2016-2017, mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong đầu tư cho giáo dục, song học sinh và giáo viên của huyện Cẩm Mỹ vẫn còn gặp không ít khó khăn, vất vả trên đường đến trường để theo đuổi con chữ.

Năm học 2016-2017, mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong đầu tư cho giáo dục, song học sinh và giáo viên của huyện Cẩm Mỹ vẫn còn gặp không ít khó khăn, vất vả trên đường đến trường để theo đuổi con chữ.

Do Trường THCS Chu Văn An (xã Nhân Nghĩa) đang xây dựng nên giờ ra chơi các em học sinh nơi đây chỉ được di chuyển dọc hành lang hay ngồi tại phòng học vì xung quanh là vật liệu xây dựng ngổn ngang. Ảnh: V.TRUYÊN
Do Trường THCS Chu Văn An (xã Nhân Nghĩa) đang xây dựng nên giờ ra chơi các em học sinh nơi đây chỉ được di chuyển dọc hành lang hay ngồi tại phòng học vì xung quanh là vật liệu xây dựng ngổn ngang. Ảnh: V.TRUYÊN

* Nhiều khó khăn phía trước

Không điện, không nước sinh hoạt là tình cảnh của 80 học sinh đang học tại phân hiệu Đồi 57 thuộc Trường tiểu học Trần Quốc Toản (xã Long Giao). Do điều kiện khu dân cư Đồi 57 nằm tách biệt hoàn toàn so với các địa bàn khác trong xã, việc đi lại rất khó khăn nên từ nhiều năm nay điều kiện sinh hoạt nơi đây của người dân và của học sinh tại phân hiệu này thiếu thốn mọi bề.

Cũng gặp khó khăn không kém là các em học sinh tại ấp 8, xã Thừa Đức. Do dự án làm đường mới được triển khai chưa lâu nên đoạn đường nối giữa ấp 8, xã Thừa Đức (huyện Cẩm Mỹ) với xã Cẩm Đường (huyện Long Thành), nơi có Trường THCS Cẩm Đường vẫn lầy lội bùn sình như trước đây. Hiện tình cảnh phải thức dậy đi học từ lúc trời chưa sáng hay đi về đêm hôm trên đường rẫy vắng vẫn đeo đẳng trên con đường tìm kiếm con chữ của các em.

Không gặp tình cảnh khó như 2 trường hợp trên, song thầy và trò Trường THCS Chu Văn An (xã Nhân Nghĩa) cũng đang động viên nhau vượt qua những trở ngại trước mắt. Do dự án xây dựng trường được khởi công từ tháng 5-2016 đến nay chỉ mới có 8/24 phòng học được hoàn thành. Vì vậy ngoài phòng làm việc của giáo viên, phòng kho cất giữ tài sản và phòng tin học thì chỉ còn lại 5 phòng mới được bố trí làm nơi học của 10 lớp (2 buổi: sáng, chiều), trong khi nhà trường có tất cả 18 lớp học. Vậy là 8 lớp học còn lại với gần 300 em được bố trí học tạm tại một dãy phòng học cũ của Trường tiểu học Nhân Nghĩa, cách đó gần 1km.

* Cùng nhau nỗ lực

Tuy việc dạy và học tại Trường THCS Chu Văn An còn gặp nhiều khó khăn, bất tiện, song thầy và trò nơi đây luôn động viên nhau cố gắng vượt qua để hoàn thành tốt việc dạy và học. Vậy nên dù hàng ngày các giáo viên phải dạy 2 nơi khác nhau, nhất là mùa mưa này thì không phải lúc nào cũng thuận tiện trong việc di chuyển, song nhà trường hỗ trợ các thầy cô bằng cách phân bố tiết dạy sao cho mỗi người đều có thời gian di chuyển từ cơ sở chính đến nơi học tạm. Riêng học sinh, nhà trường không bắt buộc mặc đồng phục, đồng thời tạo điều kiện để phụ huynh học sinh đóng các khoản thu làm nhiều đợt chứ không bắt buộc đóng một lần.

Nhiều nơi trong năm học này đã có sự đổi thay tích cực về cơ sở vật chất, trong đó có Trường mầm non Họa Mi (xã Xuân Quế). Theo cô Phan Thị Thành, Hiệu trưởng nhà trường, năm học mới trường vừa có thêm 2 phòng học mới cùng 8 phòng chức năng, nâng tổng số phòng học của trường lên 14 phòng. Nhờ vậy mà sĩ số mỗi lớp được bố trí theo tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia, chứ không còn cảnh một lớp phải dồn đến hơn 30 học sinh như những năm trước.

“Làm việc trong môi trường khang trang, hiện đại, vật chất đầy đủ là điều khích cán bộ, giáo viên nhà trường phấn đấu để được công nhận trường chuẩn quốc gia trong năm học này” - cô Phan Thị Thành, nhấn mạnh.

Trong năm học 2016 -2017,  huyện Cẩm Mỹ được đầu tư xây dựng 13 phòng học, sửa chữa 20 trường học. Hiện toàn huyện có 62 trường, trong đó: 21 trường mầm non, 27 trường tiểu học và 14 trường THCS với gần 26 ngàn học sinh theo học.

Văn Truyên



 

 

 

Tin xem nhiều