Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai thắng lớn tại Liên hoan cải lương toàn quốc

03:11, 21/11/2022

(ĐN) - Tại TP.Tân An, tỉnh Long An, vào tối 20-11, Ban tổ chức Liên hoan cải lương toàn quốc năm 2021 đã bế mạc và trao 139 huy chương cho các tập thể và cá nhân có thành tích cao.

(ĐN) - Tại TP.Tân An, tỉnh Long An, vào tối 20-11, Ban tổ chức Liên hoan cải lương toàn quốc năm 2021 đã bế mạc và trao 139 huy chương cho các tập thể và cá nhân có thành tích cao.

NSƯT Đồng Quế Anh (thứ 2, từ phải qua) nhận huy chương vàng cho vở diễn Sứ mệnh tại liên hoan (Ảnh: NVCC)
NSƯT Đồng Quế Anh (thứ 2, từ phải qua) nhận huy chương vàng cho vở diễn Sứ mệnh tại liên hoan (Ảnh: NVCC)

Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai tham gia liên hoan với 2 vở diễn: Sứ mệnh Khơi nguồn, đoạt 11 huy chương các loại. Trong đó, có 1 huy chương vàng thuộc về vở diễn Sứ mệnh (tác giả kịch bản và đạo diễn: NSƯT Đồng Thị Quế Anh).

Ở giải thưởng cá nhân, 3 nghệ sĩ của Đồng Nai đoạt huy chương vàng gồm: Hoài Minh (vai Yên Sơn), Khánh Dư (vai Lê Anh), Phương Thảo (vai Quỳnh Chi). 3 nghệ sĩ đoạt huy chương bạc gồm: Hoàng Việt Trang (vai Vũ Phong), Hồng Gấm (vai Phương Mây), Thành Vinh (vai Chu Khang). 4 nghệ sĩ Đồng Nai đoạt huy chương đồng gồm: Sang Sang (vai Nguyệt Minh), Linh Khánh (vai Tộc trưởng Thổ nghi), Trường Khải (vai già làng Thủy ngư), Nguyễn Sơn (vai Ái Nhân). 

 Nghệ sĩ Hoài Minh (thứ 5, từ trái qua), nghệ sĩ Phương Thảo (thứ 6, từ trái qua) nhận huy chương vàng tại liên hoan (Ảnh: NVCC)
Nghệ sĩ Hoài Minh (thứ 5, từ trái qua), nghệ sĩ Phương Thảo (thứ 6, từ trái qua) nhận huy chương vàng tại liên hoan (Ảnh: NVCC)

Liên hoan cải lương toàn quốc năm 2021 do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Sân khấu Việt Nam, Sở VH-TTDL tỉnh Long An tổ chức. Liên hoan diễn ra từ ngày 5 đến 20-11, quy tụ 886 diễn viên đến từ 22 đơn vị nghệ thuật công lập và xã hội hóa trên cả nước tham gia 27 vở diễn.

My Ny

Tin xem nhiều