Báo Đồng Nai điện tử
En

Lập thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia

09:07, 09/07/2021

(ĐN) - TS Nguyễn Hồng Ân, Phó giám đốc Sở VH-TTDL cho biết, trong năm 2021, ngành Văn hóa chọn 2 bộ sưu tập: Qua đồng Long Giao và Tượng thần Vishnu để xây dựng hồ sơ, lập thủ tục trình Bộ VH-TTDL, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn hiện vật bảo vật quốc gia.

(ĐN) - TS Nguyễn Hồng Ân, Phó giám đốc Sở VH-TTDL cho biết, trong năm 2021, ngành Văn hóa chọn 2 bộ sưu tập: Qua đồng Long Giao và Tượng thần Vishnu để xây dựng hồ sơ, lập thủ tục trình Bộ VH-TTDL, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn hiện vật bảo vật quốc gia.

Tượng thần Vishnu hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Đồng Nai
Tượng thần Vishnu hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Đồng Nai

Theo đó, nhóm hiện vật Qua đồng Long Giao (15 tiêu bản): bằng đồng, có cấu tạo gồm 3 phần: lưỡi, đốc và chuôi. Lưỡi cán cong, đầu lưỡi nhọn, chuôi cong có chốt tra cán. Trên 2 mặt trang trí hoa văn. Đây là bộ sưu tập vũ khí rất độc đáo của người tiền sử Đồng Nai có niên đại khoảng từ thế kỷ thứ I đến thế kỷ thứ II sau Công nguyên.

Hiện vật tượng thần Vishnu: bằng đá, tượng đứng trên bệ hình chữ nhật, đầu đội mũ hình trụ, mình trần, sampot, màu xám. Tượng thần Vishnu được hình thành và phát triển từ thế kỷ thứ V đến thế kỷ thứ VII trong văn hóa Óc Eo.

Ngoài 2 bộ sưu tập Qua đồng Long Giao và Tượng thần Vishnu, Bảo tàng Đồng Nai đang lưu giữ hơn 20 ngàn hiện vật quý về khảo cổ học, dân tộc học, động thực vật, hiện vật cách mạng… “Trong lộ trình tiếp theo, ngành Văn hóa sẽ tính toán lựa chọn thêm các hiện vật trình Bộ, Hội đồng di sản quốc gia và Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia. Trong đó, đáng chú ý là bộ sưu tập đàn đá Bình Đa với hơn 3 ngàn năm tuổi” - TS Nguyễn Hồng Ân nói.

My Ny

Tin xem nhiều