Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiểm kê nhiều di sản văn hóa phi vật thể

08:07, 09/07/2021

(ĐN) - Trong giai đoạn 2016-2021, Bảo tàng Đồng Nai đã kiểm kê nhiều di sản văn hóa phi vật thể, trong đó nổi bật là lễ hội truyền thống các dân tộc tại TP.Long Khánh và H.Xuân Lộc.

(ĐN) - Trong giai đoạn 2016-2021, Bảo tàng Đồng Nai đã kiểm kê nhiều di sản văn hóa phi vật thể, trong đó nổi bật là lễ hội truyền thống các dân tộc tại TP.Long Khánh và H.Xuân Lộc.

Bảo tàng tỉnh cũng thực hiện quay phim, chụp hình tư liệu diễn trình lễ hội Sayangva của đồng bào Chơro (TP.Long Khánh và H.Vĩnh Cửu); nghề khắc đá truyền thống ở P.Bửu Long, lễ hội chùa Ông ở P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa; lễ cấp sắc của người Dao, Then cầu an của người Tày, Nùng. Nhằm phát huy giá trị truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh, Bảo tàng Đồng Nai cũng thực hiện nhiều cuộc trưng bày tại nhà văn hóa dân tộc và triển lãm chuyên đề các chủ đề văn hóa như: triển lãm Sắc màu các dân tộc thiểu số ở Đồng Nai; triển lãm Việt Nam - 54 dân tộc một cội nguồn; chỉnh lý trưng bày nhà lưu niệm già làng Nguyễn Văn Nổi (Năm Nổi) ở xã Phú Lý...

Công tác bảo tồn, phát huy tiếng nói, chữ viết của đồng bào các dân tộc cũng được các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm. Riêng Thư viện Đồng Nai đã bổ sung nhiều tài liệu, tác phẩm văn học dân tộc, tài liệu nghiên cứu về lịch sử phát triển văn hóa, vùng miền dân tộc, từ điển tra cứu, báo, tạp chí… phục vụ đồng bào các dân tộc.        

Quang Nhật

Tin xem nhiều