Báo Đồng Nai điện tử
En

Chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội

10:03, 29/03/2021

Thời gian qua, hoạt động văn hóa văn nghệ ở các đơn vị quân đội đã góp phần đảm bảo tốt đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội.

Thời gian qua, hoạt động văn hóa văn nghệ ở các đơn vị quân đội đã góp phần đảm bảo tốt đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội.

Ban nhạc đồng đội (Trung đoàn 88) biểu diễn văn nghệ phục vụ bộ đội. Ảnh: N.Hà
Ban nhạc đồng đội (Trung đoàn 88) biểu diễn văn nghệ phục vụ bộ đội. Ảnh: N.Hà

Qua đó, góp phần nâng cao công tác Đảng - công tác chính trị (CTĐ-CTCT) trong Quân đội nhân dân Việt Nam, xây dựng quân đội chính quy, cách mạng, từng bước hiện đại và tiến lên hiện đại sau năm 2030.

* Hiệu quả của ban nhạc đồng đội

Ban nhạc đồng đội (Trung đoàn 88, Sư đoàn 302), đóng trên địa bàn H.Cẩm Mỹ đang trở thành “linh hồn” trong các hoạt động văn hóa văn nghệ của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Thượng tá Lê Văn Hướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy trung đoàn cho hay, ban nhạc ra mắt hoạt động chính thức ngày 20-3-2017, thành viên là các hạt nhân văn hóa văn nghệ ở cơ sở, được tuyển chọn theo từng chuyên môn.

“Sau 4 năm hoạt động, ban nhạc đã góp phần thực hiện hiệu quả CTĐ-CTCT tại đơn vị. Qua đó, động viên toàn thể cán bộ, chiến sĩ nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao” - thượng tá Lê Văn Hướng nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, để bảo đảm tốt hơn đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội, ngày 10-11-2020, Bộ trưởng Quốc phòng đã ký ban hành Thông tư 138/2020 quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần trong Quân đội nhân dân Việt Nam thay thế Thông tư 104/2014/TT-BQP ngày 13-8-2014. Thông tư ra đời đã kịp thời phục vụ hoạt động CTĐ-CTCT và nhiệm vụ xây dựng quân đội trong giai đoạn mới.

Thiếu tá Phạm Tiên Phong, Trợ lý Thanh niên đơn vị cho hay, dù chưa qua trường lớp nào về âm nhạc nhưng các chiến sĩ của “ban nhạc áo xanh” này biểu diễn rất chuyên nghiệp, người chơi organ, người đánh trống Jazz, người chơi guitar, saxophone… Ngoài nhạc công, các giọng ca được tuyển chọn từ đơn vị có thể “bao sân” chương trình văn nghệ. Nhạc cụ được đơn vị đầu tư đầy đủ để chiến sĩ thực hiện được hoàn chỉnh một chương trình văn nghệ khi cần thiết.

Thượng tá Lê Văn Hướng khẳng định: “Hoạt động tích cực của ban nhạc đã tạo niềm vui cho những người lính xa nhà, nhất là chiến sĩ mới, yên tâm học tập, công tác, rèn luyện và thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ban nhạc đồng đội thực sự trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88, tạo ra màu sắc mới trong phong trào văn hóa văn nghệ cơ sở, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho quân nhân của đơn vị”.

* Bảo đảm tốt đời sống tinh thần cho bộ đội

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, nhiều đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Trung đoàn 31, Sư đoàn 309, Quân đoàn 4 đóng tại TP.Biên Hòa là một điển hình. Theo lãnh đạo đơn vị, nhiều năm qua, trung đoàn luôn được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 và sư đoàn đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng như: cờ thi đua quyết thắng, đơn vị huấn luyện giỏi. Ngay đầu năm 2021, trung đoàn còn đại diện toàn quân tham gia và đoạt giải nhất toàn quốc hội thi tuyên truyền an toàn giao thông… Tất cả những thành công này đều có đóng góp từ việc bảo đảm tốt đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Đọc báo là một trong những hoạt động trong chế độ hằng ngày của quân nhân Trung đoàn 31, Sư đoàn 309
Đọc báo là một trong những hoạt động trong chế độ hằng ngày của quân nhân Trung đoàn 31, Sư đoàn 309

Thiếu tá Lê Văn Hiệp, Phó chính ủy trung đoàn cho hay, thực hiện Thông tư 104/2014 của Bộ Quốc phòng và Thông tư 138/2020 hiện nay, Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn luôn coi trọng và bảo đảm tốt đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội. Từ đó, phục vụ kịp thời, có hiệu quả CTĐ-CTCT và nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong giai đoạn mới.

Cũng theo thiếu tá Lê Văn Hiệp, các hoạt động văn hóa tinh thần tại đơn vị được thực hiện theo nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đọc báo, xem thời sự vào các buổi tối; tổ chức các diễn đàn… Đặc biệt, vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM, đơn vị còn được sư đoàn chọn tổ chức diễn đàn Thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và Thanh niên thực hiện nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước. Năm 2021, đơn vị được Quân đoàn chọn làm điểm xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật…

“Các hoạt động này đã góp phần giảm áp lực trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị; đồng thời, chia sẻ với chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới, làm vơi nỗi nhớ nhà và gắn kết tình đồng chí, đồng đội trong môi trường quân ngũ” - thiếu tá Lê Văn Hiệp nhấn mạnh.

Thiếu tá Vũ Đình Đức, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 31 chia sẻ, việc bảo đảm tốt đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới đã góp phần động viên chiến sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, với một đơn vị chuyên huấn luyện chiến sĩ mới tại tiểu đoàn nên những hoạt động văn hóa tinh thần còn có tác dụng kết nối, nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội, giúp đơn vị thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giúp chiến sĩ mới yên tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chiến sĩ trẻ Bùi Gia Mẫn, vừa nhập ngũ đang huấn luyện tại Tiểu đoàn 8 bày tỏ: “Tôi thực sự ấn tượng với nền nếp, tác phong sinh hoạt hằng ngày ở đơn vị. Đặc biệt, trong những giờ xem thời sự, đọc báo buổi tối, nghe chia sẻ của cán bộ tiểu đội, trung đội đã giúp tôi và đồng đội vơi đi nỗi nhớ nhà, quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Nguyệt Hà

 

Tin xem nhiều