Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục xây dựng và củng cố ấp, khu phố văn hóa

09:12, 15/12/2020

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ nhiệm Chương trình 3 Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa vừa  tổ chức thành công liên hoan ấp, khu phố văn hóa tiêu biểu, xuất sắc năm 2020 với sự tham dự của 11 khu dân cư đại diện cho 11 đơn vị cấp huyện.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ nhiệm Chương trình 3 Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa vừa  tổ chức thành công liên hoan ấp, khu phố văn hóa tiêu biểu, xuất sắc năm 2020 với sự tham dự của 11 khu dân cư đại diện cho 11 đơn vị cấp huyện.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Vĩnh Cửu và nhà tài trợ tặng quà, nhà tình thương cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Ảnh: Nguyệt Hà
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Vĩnh Cửu và nhà tài trợ tặng quà, nhà tình thương cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Ảnh: Nguyệt Hà

Từ liên hoan cho thấy, các khu dân cư bằng hoạt động thực tế tại cơ sở đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay nhằm tiếp tục củng cố, duy trì và phát triển các ấp, khu phố văn hóa trên địa bàn.

* Nhiều kết quả thiết thực

Bà Trương Thị Ngọc Hạnh, Đội trưởng đội thi đến từ MTTQ H.Xuân Lộc cho biết, H.Xuân Lộc hiện có 1.181 tổ nhân dân sinh sống ở các khu dân cư trên địa bàn 15/15 xã, thị trấn. Qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mới đây, các khu dân cư đã bình xét, đề nghị công nhận trên 57,6 ngàn hộ đạt gia đình văn hóa (tỷ lệ 99%); hơn 98% khu dân cư duy trì và giữ vững ấp, khu phố văn hóa. Huyện đã xây dựng 79 CLB gia đình phát triển bền vững với gần 1,2 ngàn thành viên; 97 nhóm phòng chống bạo lực gia đình; 93 địa chỉ tin cậy cộng đồng và 45 địa chỉ tạm lánh...

Bà Hạnh khẳng định, nhờ phát huy tốt truyền thống đoàn kết của địa phương anh hùng, cấp ủy, chính quyền MTTQ và các tổ chức thành viên trên địa bàn đã chung tay xây dựng thành công huyện nông thôn mới đầu tiên của cả nước. Kết quả trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đã tạo điều kiện để Xuân Lộc trở thành một trong 4 đơn vị cấp huyện của cả nước được Trung ương chỉ đạo xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu hiện nay.

Đến từ đơn vị xa nhất của tỉnh, đội của Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Tân Phú đã vươn lên giành giải nhì trong liên hoan. Theo bà Phạm Thị Lý, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Tân Phú, thời gian qua, ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Trong năm 2020, 100% khu dân cư trên địa bàn đã tổ chức được Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; trên 95% khu dân cư với hơn 98,5% gia đình tiếp tục đạt danh hiệu khu, ấp văn hóa, gia đình văn hóa...

Tham dự liên hoan, bà Hoàng Thị Quyển, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Cổ (H.Tân Phú) cho hay, là một địa phương có đông đồng bào dân tộc, nhất là các dân tộc bản địa như Chơro, Mạ, S’tiêng nên việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống rất quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

“Với sự năng động, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn đạt kết quả tích cực. Nổi bật là xã giảm mạnh hộ nghèo từ 17% năm 2016 xuống chỉ còn 5 hộ nghèo B và cận nghèo hiện nay. Thu nhập đầu người tăng từ 37 triệu đồng năm 2016 lên 64 triệu đồng năm 2020” - bà Hoàng Thị Quyển cho biết.

* Tiếp tục xây dựng và củng cố ấp, khu phố văn hóa

Theo bà Vũ Thị Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Thống Nhất, nhờ phát huy tốt truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết lương giáo nên trong năm 2020 dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện vẫn đạt và vượt. 100% khu dân cư trên địa bàn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân; đánh giá, bình xét kết quả xây dựng đời sống văn hóa cơ sở với hơn 99% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Quang Huy cho biết, liên hoan ấp, khu phố văn hóa tiêu biểu năm 2020 là dịp để cán bộ Mặt trận cơ sở, ban vận động ở các khu dân cư trên địa bàn tỉnh có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học tập những kinh nghiệm hay, những giải pháp tốt trong công tác mặt trận nói chung, quá trình triển khai cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Cũng qua liên hoan, còn khuyến khích các phong trào văn hóa văn nghệ, những hoạt động vui chơi lành mạnh, khơi dậy nét đẹp văn hóa truyền thống của nhân dân các khu dân cư. Qua đó, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa cộng đồng của mỗi địa phương, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trên địa bàn.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhờ triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, năm 2020, toàn tỉnh ước có trên 98% số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Tỷ lệ ấp, khu phố văn hóa ước đạt trên 95%; khoảng 90% xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội...

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều