Báo Đồng Nai điện tử
En

67/71 ấp, khu phố đạt chuẩn ấp, khu phố văn hóa

08:11, 23/11/2020

(ĐN) - Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa H.Trảng Bom cho biết, năm 2020, trên địa bàn huyện có 67/71 ấp, khu phố đạt chuẩn và giữ vững danh hiệu ấp, khu phố văn hóa.

(ĐN) - Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa H.Trảng Bom cho biết, năm 2020, trên địa bàn huyện có 67/71 ấp, khu phố đạt chuẩn và giữ vững danh hiệu ấp, khu phố văn hóa. 4 ấp không đạt chuẩn văn hóa gồm: ấp 4 và 5 (xã An Viễn), ấp An Hòa (xã Tây Hòa), ấp Quảng Hòa (xã Quảng Tiến).

Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tăng Quốc Lập chủ trì đoàn kiểm tra thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa năm 2020 tại H.Trảng Bom
Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tăng Quốc Lập chủ trì đoàn kiểm tra thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa năm 2020 tại H.Trảng Bom

 

Hiện nay, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm và thu nhập ổn định trên địa bàn huyện đạt 97,25%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 67 triệu đồng/người/năm. 100% ấp, khu phố có tổ thu gom rác thải sinh hoạt trong khu dân cư. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đạt 100%. Năm 2020, H.Trảng Bom có 65.858/66.363 hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 99,2%. Ban chỉ đạo phong trào các xã, thị trấn đã tổ chức bình xét và tuyên dương, khen thưởng hơn 6 ngàn hộ gia đình văn hóa tiêu biểu.

Theo H.Trảng Bom, nguyên nhân ảnh hưởng đến xét kết quả công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; ấp, khu phố văn hóa là do huyện có đông công nhân lao động, tạm trú ở trọ, việc quản lý biến động nhân khẩu, nắm bắt thực trạng đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, việc tăng lao động nhập cư cũng tạo cơ hội cho các đối tượng phạm pháp tranh thủ trà trộn hoạt động kéo theo các tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy, mại dâm.               

            My Ny

 

Tin xem nhiều