Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng bào tôn giáo đoàn kết trong xây dựng đời sống văn hóa

10:10, 05/10/2020

Công tác vận động đồng bào các tôn giáo tham gia phong trào Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo trên địa bàn tỉnh những năm qua đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác vận động đồng bào các tôn giáo tham gia phong trào Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo trên địa bàn tỉnh những năm qua đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Gia đình ông Nguyễn Sáng ngụ xã Trung Hòa (H.Trảng Bom) là một trong những gia đình Công giáo tiên phong trong xây dựng ấp, khu phố văn hóa ở địa phương. Ảnh: Ly Na
Gia đình ông Nguyễn Sáng ngụ xã Trung Hòa (H.Trảng Bom) là một trong những gia đình Công giáo tiên phong trong xây dựng ấp, khu phố văn hóa ở địa phương. Ảnh: Ly Na

Từ phong trào, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

* Đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa

Gia đình anh Bùi Quốc Oanh ngụ ấp Bảo Thị (xã Xuân Định, H.Xuân Lộc) được biết đến là gia đình Công giáo tiên phong trong phong trào Xây dựng đời sống văn hóa. Anh Oanh cho biết, nhiều năm nay, chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con tham gia các phong trào, trong đó nổi bật là xây dựng gia đình văn hóa kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu.

“Bắt đầu từ việc chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp trước ngõ, gia đình tôi đã tích cực trồng hoa, cây cảnh; thường xuyên quét dọn vệ sinh, cùng với ấp, xã thực hiện Ngày thứ bảy vì cộng đồng… Nhìn thấy hiệu quả của việc tạo cảnh quan của gia đình tôi, bà con trong ấp đã thực hiện theo. Đến nay, 100% hộ gia đình có đạo trong ấp đã đạt tiêu chí gia đình văn hóa kiểu mẫu. Không chỉ vậy, chúng tôi còn đóng góp ngày công, tiền của để xã hội hóa giao thông nông thôn, hệ thống đèn chiếu sáng…” - anh Oanh nói.

 

Thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với đảm bảo an ninh trật tự, đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã cung cấp hàng ngàn tin có giá trị, giúp công an khám phá các vụ phạm pháp hình sự, bắt hàng ngàn đối tượng. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới.

 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Định Bùi Trọng Vinh cho hay, xã Xuân Định là địa phương có đông đồng bào các tôn giáo, nhiều nhất là Công giáo. Những năm qua, xã đã phối hợp chặt chẽ với các giáo xứ, giáo họ và linh mục triển khai xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Trong đó, đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện các mô hình, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người hằng năm tăng, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được cải thiện. Đến nay, 100% đồng bào các tôn giáo ở xã đã xây dựng quy ước, hương ước.

Đồng bào Công giáo H.Tân Phú có hơn 90 ngàn người, chiếm 47% dân số của huyện (có 21 giáo xứ, 11 cộng đoàn dòng tu). Thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo, đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện đã thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ban Đoàn kết Công giáo H.Tân Phú cho biết, những năm qua đã huy động hàng chục tỷ đồng cho các hoạt động phong trào. Trong đó, đã huy động được hơn 7 tỷ đồng cho công tác khuyến học, khuyến tài; hơn 2,5 tỷ đồng cho công tác chăm sóc bệnh nhân; công tác bác ái, từ thiện đạt hơn 5,8 tỷ đồng; xóa đói, giảm nghèo hơn 4,3 tỷ đồng... Cùng với hoạt động từ thiện, nhân đạo, Ban Đoàn kết Công giáo của huyện còn tích cực tham gia tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội, huy động giáo dân thực hiện xã hội hóa giao thông, hệ thống đèn chiếu sáng nông thôn.

Huyện Trảng Bom là địa phương có hơn 60% dân số là đồng bào Công giáo, tập trung đông nhất tại các xã Bắc Sơn, Hố Nai 3. Hằng năm, chính quyền địa phương phối hợp với ban ấp tổ chức cho các gia đình đăng ký thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, ấp, khu phố văn hóa. Thông qua các phong trào này, các gia đình Công giáo ở Trảng Bom đã giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bài trừ mê tín dị đoan, từng bước xây dựng nếp sống văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tỷ lệ gia đình văn hóa hằng năm trong đồng bào Công giáo luôn đạt trên 80%.

* Lan tỏa các mô hình trong cộng đồng

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, hiện Đồng Nai có 144 khu dân cư vùng đồng bào các tôn giáo thành lập khu dân cư tự quản. Có thể kể đến như: xứ đạo an toàn về an ninh trật tự (H.Định Quán); tiếng kẻng an ninh (xã Quảng Biên, H.Trảng Bom); xóm đạo bình yên (xã Xuân Bắc, H.Xuân Lộc); nhân dân ấp Bàu Cối và phật tử chùa Huyền Trang (TP.Long Khánh) tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; khu nhà đại đoàn kết vệ sinh, sạch đẹp (giáo xứ Phú Lý, H.Vĩnh Cửu)…

Đặc biệt, đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh còn mở cửa hoạt động hơn 40 cơ sở y tế, chủ yếu là phòng thuốc Đông y, phòng khám, phòng chẩn trị y học cổ truyền. Xây dựng hơn 140 cơ sở giáo dục (bao gồm 1 trường cao đẳng nghề, 1 trường tiểu học; 25 trường mầm non và hơn 100 nhóm, lớp mầm non tư thục). Đồng bào các tôn giáo tích cực phấn đấu làm ăn, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội. Đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, lòng tin của chức sắc, tín đồ tôn giáo được củng cố, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Phát huy tinh thần vì cộng đồng, vì dân tộc, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực đưa phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu. Hầu hết các cơ sở tôn giáo đều thực hiện chương trình: Ngày thứ bảy xanh - sạch - đẹp, Ngày chủ nhật xanh. Nhiều cơ sở bảo trợ xã hội hoạt động hiệu quả, góp phần chăm sóc, nuôi dưỡng người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi như: Cô nhi Thiên Bình (TP.Biên Hòa); Viện dưỡng lão tình thương Suối Tiên (H.Trảng Bom); Cơ sở trợ giúp xã hội Hòa Hảo (xã Phú Hữu, H.Nhơn Trạch); Tuệ Tĩnh đường (Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh)…

Với việc thực hiện đồng bộ các mô hình, các phong trào thi đua, đồng bào các tôn giáo cùng với nhân dân trong tỉnh hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Nai năm 2019. Qua phong trào, tỷ lệ ấp, khu phố đạt danh hiệu ấp, khu phố văn hóa hằng năm tăng cao. Hiện 100% khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã xây dựng quy ước, hương ước, thực hiện có hiệu quả. 100% ấp, khu phố đăng ký danh hiệu ấp, khu phố văn hóa; 100% hộ gia đình đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa năm 2020.

Ly Na

Tin xem nhiều