Báo Đồng Nai điện tử
En

Phong phú các hoạt động văn hóa, giải trí dịp lễ 2-9

09:09, 01/09/2020

(ĐN)- Chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngành Văn hóa đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc Sở về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, triển lãm. Đối với các huyện, thành phố, căn cứ vào tình hình thực tế địa phương để tổ chức các hoạt động văn hóa, triển lãm tại Trung tâm Văn hóa - thông tin và thể thao, các di tích lịch sử cách mạng.

* Các khu du lịch sẵn sàng đón khách dịp lễ 2-9

* Triển khai nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng dành cho hàng Việt

(ĐN)- Chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngành Văn hóa đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc Sở về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, triển lãm. Đối với các huyện, thành phố, căn cứ vào tình hình thực tế địa phương để tổ chức các hoạt động văn hóa, triển lãm tại Trung tâm Văn hóa - thông tin và thể thao, các di tích lịch sử cách mạng.

Một tiết mục nghệ thuật do Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn trực tuyến chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: Ly Na
Một tiết mục nghệ thuật do Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn trực tuyến chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: Ly Na

Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh đã và đang trưng bày, giới thiệu triển lãm hình ảnh và tư liệu; triển lãm sách, báo chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ngày 1-9, Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn trực tuyến các chương trình nghệ thuật chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Riêng tối 5-9, nhà hát biểu diễn vở cải lương Huyết bào phục vụ nhân dân trên địa bàn TP.Biên Hòa.                 

Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan như: treo hàng trăm lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng-rôn, pa-nô tuyên truyền.

4 đội (6 tổ) chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, phục vụ các xã nông thôn mới. Riêng đội chiếu phim lưu động số 5 phục vụ công nhân thường xuyên phát loa tuyên truyền tại các khu công nghiệp và tại điểm chiếu phim; kết hợp chiếu phim, tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, tìm hiểu lịch sử, hát karaoke ngoài trời cho công nhân.

Những phim được chiếu lưu động trong đợt chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 gồm: Người lính thầm lặng, Hoa Rừng, Đường Thư; Làng xây đảo, Ký ức Long Châu...

Trên các kênh của VTV có nhiều chương trình và nhiều bộ phim được chiếu trong ngày 2-9. Cụ thể như: VTV1 truyền hình trực tiếp chương trình Lời thề độc lập (20 giờ); VTV2 chiếu phim Mùa xuân ở lại (trong 2 khung giờ là: 19 giờ và 19 giờ 50); VTV3 có chương trình Vì bạn xứng đáng (14 giờ 40); VTV9 có phim Con dâu thời nay (19 giờ 50)...  Các cụm rạp chiếu phim trên địa bàn TP.Biên Hòa, trong ngày 2-9 công chiếu các phim như: Tenet; Dị nhân thế hệ mới; Đầu gấu Bắc Cực: Kỳ nghỉ vui nhộn; Học viện quái vật: Du học sinh; Hầm quỷ...

Giám đốc Sở VH-TTDL Lê Kim Bằng cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, theo chủ trương ngành Văn hóa không tổ chức các lễ và các hoạt động quy mô cấp tỉnh. Thay vào đó, Sở đã ra văn bản chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan. Tùy vào tình hình thực tế mà các địa phương trong tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, triển lãm phù hợp. Các hoạt động tăng cường thanh tra kiểm soát, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự cũng được ngành chú trọng; đồng thời, ngành tiếp tục chấn chỉnh trong hoạt động kinh doanh du lịch, đảm bảo an toàn, hiệu quả, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc của địa phương.

* Ghi nhận từ các điểm, khu du lịch (KDL) trên địa bàn tỉnh như: KDL Bửu Long, thác Đá Hàn, thác Giang Điền, Công viên Suối Mơ, Vườn Xoài… cho thấy, các điểm tham quan đã sẵn sàng phục vụ du khách trong dịp lễ 2-9.

Dù bị ảnh hưởng bởi cao điểm dịch Covid-19 vừa qua nhưng các KDL vẫn duy trì, bảo dưỡng các hạng mục, khu vui chơi để bảo đảm phục vụ du khách. Một số KDL có thêm các điểm mới như: Đồi hoa cánh bướm tại KDL Suối Mơ; các tiểu cảnh Mặt trời hướng dương, đôi cánh thiên thần, trái tim yêu thương… tại KDL thác Giang Điền; KDL Bửu Long duy trì phục vụ hơn 40 hạng mục tham quan; KDL sinh thái Vườn Xoài miễn phí các trò chơi, điểm tham quan (sở thú, vương quốc chim, thủy cung, các dịch vụ trò chơi…).

Tất cả các điểm tham quan, KDL hoạt động bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 với các khuyến cáo thường xuyên đến du khách như: yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay (các KDL đều trang bị sẵn nước, dung dịch rửa tay ở nhiều vị trí), hạn chế tiếp xúc gần và lâu với người lạ…

* Nhân dịp lễ 2-9, nhiều hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh đồng loạt triển khai các chương trình ưu đãi dành cho hàng Việt.

Theo bà Mai Thị Hương Lan, đại diện Phòng Marketing của Co.opmart Biên Hòa, dịp này, siêu thị triển khai các chương trình khuyến mãi với chủ đề Tự hào hàng Việt. Trong đó, áp dụng nhiều chương trình giảm giá sâu tới 50%, mua 2 tặng 1… đối với nhiều mặt hàng Việt thuộc các nhóm hàng tiêu dùng, thực phẩm, may mặc, hóa mỹ phẩm…

Tại hệ thống BigC Đồng Nai, BigC Tân Hiệp, bên cạnh việc triển khai chương trình quảng bá, ưu đãi các mặt hàng nông sản với chủ đề Trân trọng cảm ơn nông dân Việt, 2 hệ thống này còn có chương trình giảm giá sâu tới 49% đối với hàng ngàn sản phẩm đồ gia dụng, thời trang, hóa mỹ phẩm, thực phẩm, đồ uống, đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới… Trong đó, phần lớn các sản phẩm là hàng Việt.

Tương tự, Lotte Mart Đồng Nai, MM Mega Market Biên Hòa… cũng có nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi đối với các mặt hàng Việt vào dịp nghỉ lễ 2-9.

My Ny - Ngọc Liên - Hải Quân

Tin xem nhiều