Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Nhơn Trạch: Có hơn 130 di tích phổ thông

08:09, 28/09/2020

(ĐN) - Theo Phòng Văn hóa - thông tin H.Nhơn Trạch, trên địa bàn huyện có 6 di tích được xếp hạng và hơn 130 di tích phổ thông tại các xã và thị trấn. Nhiều di tích trở thành địa chỉ tổ chức nghi lễ như: dâng hương đầu năm mới; lễ tri ân nhân Ngày Thương binh - liệt sĩ; lễ hội Kỳ yên tại các đình...

(ĐN) - Theo Phòng Văn hóa - thông tin H.Nhơn Trạch, trên địa bàn huyện có 6 di tích được xếp hạng và hơn 130 di tích phổ thông tại các xã và thị trấn. Nhiều di tích trở thành địa chỉ tổ chức nghi lễ như: dâng hương đầu năm mới; lễ tri ân nhân Ngày Thương binh - liệt sĩ; lễ hội Kỳ yên tại các đình...

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội ở Nhơn Trạch cũng được đẩy mạnh, lồng ghép trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thông qua những chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đặc biệt, công tác phòng cháy, chữa cháy trong các di tích và lễ hội ở H.Nhơn Trạch được duy trì và đảm bảo tốt.

Môi trường ở các di tích luôn sạch sẽ, tạo không gian cảnh quan xanh cho du khách khi đến tham quan. Nhờ làm tốt công tác tổ chức, quản lý lễ hội tại các di tích, số lượng khách đến H.Nhơn Trạch không ngừng tăng lên hằng năm.         

      Quang Nhật

Tin xem nhiều