Báo Đồng Nai điện tử
En

54/65 nhà văn hóa ấp xây dựng đạt chuẩn

08:03, 24/03/2020

(ĐN) - Theo Phòng Văn hóa - thông tin H.Vĩnh Cửu, trên địa bàn huyện có 65 ấp, khu phố thuộc 12 xã, thị trấn, trong đó có 6 ấp thuộc diện di dời dân không đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gồm: xã Mã Đà (5 ấp), xã Hiếu Liêm (1 ấp).

(ĐN) - Theo Phòng Văn hóa - thông tin H.Vĩnh Cửu, trên địa bàn huyện có 65 ấp, khu phố thuộc 12 xã, thị trấn, trong đó có 6 ấp thuộc diện di dời dân không đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gồm: xã Mã Đà (5 ấp), xã Hiếu Liêm (1 ấp).

Hiện H.Vĩnh Cửu có 54/65 nhà văn hóa ấp đã xây dựng đạt chuẩn và đang hoạt động, đạt tỷ lệ 83,1%. Các ấp chưa xây dựng nhà văn hóa đều có quy chế phối hợp để sinh hoạt chung với trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng xã. Nhà văn hóa vừa là trụ sở làm việc của các ban ấp, khu phố vừa là nơi tổ chức các cuộc họp, hội nghị, nơi vui chơi sinh hoạt của người dân trong ấp. Về cơ bản, các nhà văn hóa ấp, khu phố đã đáp ứng được nhu cầu văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân tại địa phương. Bên cạnh những thuận lợi, theo Phòng Văn hóa - thông tin H. Vĩnh Cửu, có một vài nhà văn hóa ấp, khu phố hoạt động vẫn chưa hiệu quả. Một vài nơi chỉ sử dụng nhà văn hóa để làm nơi họp chi bộ hoặc họp với dân.

Để phát các thiết chế văn hóa cơ sở, nhất là nhà văn hóa ấp, khu phố, H.Vĩnh Cửu đã ban hành hội thi Các thiết chế văn hóa cơ sở xanh - sạch - đẹp lần thứ I -2020. Đây là một trong những cách làm hay, thiết thực để khơi thông, phát huy hết công năng của các thiết chế.

Quang Nhật

Tin xem nhiều