Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần thêm các không gian vui chơi công cộng

09:05, 29/05/2019

Hiện nay, các công viên, quảng trường, chung cư… ở TP.Biên Hòa ngày càng có nhiều khu vui chơi, tập luyện thể dục - thể thao công cộng dành cho người dân. Tuy nhiên, số lượng những khu vui chơi này nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Hiện nay, các công viên, quảng trường, chung cư… ở TP.Biên Hòa ngày càng có nhiều khu vui chơi, tập luyện thể dục - thể thao công cộng dành cho người dân. Tuy nhiên, số lượng những khu vui chơi này nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Người dân tập thể dục trên các thiết bị tập thể dục công cộng ở khu vực Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh
Người dân tập thể dục trên các thiết bị tập thể dục công cộng ở khu vực Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh

Cơ quan chức năng cần xem xét, nghiên cứu xây dựng thêm nhiều khu vui chơi, tập thể dục - thể thao công cộng vừa để tạo thêm nhiều không gian sinh hoạt lành mạnh, vừa tạo thêm mỹ quan chung cho thành phố.

Một số hình ảnh

Tương tự, một không gian tập thể dục công cộng dành cho người dân ở Công viên Nguyễn Văn Trị (TP.Biên Hòa)
Tương tự, một không gian tập thể dục công cộng dành cho người dân ở Công viên Nguyễn Văn Trị (TP.Biên Hòa)
Một khu vui chơi, luyện tập thể dục - thể thao ở phía trước chung cư B1, phường Quang Vinh (TP.Biên Hòa)
Một khu vui chơi, luyện tập thể dục - thể thao ở phía trước chung cư B1, phường Quang Vinh (TP.Biên Hòa)
Tuy nhiên, tại một số công viên hiện thiếu các không gian vui chơi, thể dục - thể thao công cộng. Trong ảnh: Một khu vực thuộc Công viên Tượng đài chiến thắng Long Bình (gần vòng xoay Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) bị chiếm dụng làm quán nước. (Ảnh chụp ngày 28-5-2019)
Tuy nhiên, tại một số công viên hiện thiếu các không gian vui chơi, thể dục - thể thao công cộng. Trong ảnh: Một khu vực thuộc Công viên Tượng đài chiến thắng Long Bình (gần vòng xoay Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) bị chiếm dụng làm quán nước. (Ảnh chụp ngày 28-5-2019)

Lam Phương

Tin xem nhiều