Báo Đồng Nai điện tử
En

Sôi nổi các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí dịp lễ 30-4 và 1-5

11:04, 26/04/2019

Dịp nghỉ lễ kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) và 133 năm Ngày quốc tế Lao động (1-5) năm nay kéo dài và người dân tại Đồng Nai sẽ có nhiều lựa chọn để tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí.

Dịp nghỉ lễ kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) và 133 năm Ngày quốc tế Lao động (1-5) năm nay kéo dài và người dân tại Đồng Nai sẽ có nhiều lựa chọn để tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí. 

Cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xem hiện vật trưng bày tại triển lãm Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 - chiến thắng của sức mạnh Việt Nam
Cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xem hiện vật trưng bày tại triển lãm Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 - chiến thắng của sức mạnh Việt Nam

* Trong tỉnh: Nhiều hoạt động ý nghĩa

Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 - chiến thắng của sức mạnh Việt Nam là chuyên đề của triển lãm ảnh, hiện vật được Bảo tàng Đồng Nai tổ chức khai mạc vào sáng 25-4, nhằm chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4). Triển lãm trưng bày 50 hiện vật và 180 hình ảnh gắn với những nội dung liên quan đến cuộc trường chinh giành độc lập, tự do cho dân tộc, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, thống nhất trọn vẹn non sông. Triển lãm sẽ kéo dài từ nay đến ngày 30-6-2019.

* Dịp lễ 30-4 và 1-5, Nhà hát nghệ thuật Đồng Nai thực hiện nhiều buổi lưu diễn phục vụ nhân dân, trong đó: ngày 26 và 27-4, nhà hát diễn tại xã Suối Cát; ngày 28 và 29-4, nhà hát diễn tại xã Lang Minh và ngày 30-4, diễn tại xã Xuân Thọ, (huyện Xuân Lộc); ngày 2 và ngày 3-5, nhà hát biểu diễn phục vụ nhân dân tại xã Xuân Tân (TX.Long Khánh).

* Tại Khu du lịch Bửu Long, trong 3 ngày 29, 30-4 và 1-5 sẽ tổ chức nhiều buổi biểu diễn nghệ thuật với sự góp mặt của các nghệ sĩ đang được yêu thích. Bên cạnh đó, các tiểu cảnh về hoa, đồi chong chóng, cầu vồng hoa tử đằng, vườn lan, vườn bướm, khu vui chơi thiếu nhi, công viên khủng long... cũng sẽ là lựa chọn thú vị dành cho du khách khi đến đây vào dịp lễ.

* Trong thời gian nghỉ lễ, 5 đội chiếu phim lưu động của Trung tâm văn hóa - điện ảnh tỉnh sẽ thực hiện các suất chiếu lưu động phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, công nhân tại các khu công nghiệp.

* Trong không khí sôi nổi chào mừng 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), Trung tâm văn hóa - thể thao TP.Biên Hòa tổ chức biểu diễn văn nghệ ở nhiều nơi phục vụ nhân dân. Từ ngày 26-4 đến 1-5, trung tâm tổ chức biểu diễn tại: Phố đi bộ Nguyễn Văn Trị, UBND xã Phước Tân, UBND xã Hiệp Hòa, UBND phường Bửu Hòa, Công viên Long Bình và UBND phường Hố Nai. 

Trước đó, các huyện, TX.Long Khánh đã thực hiện nhiều chương trình tuyên truyền lưu động phục vụ người dân địa phương.

* Nhiều hoạt động văn hóa giải trí trong khu vực

Nhiều hoạt động biểu diễn văn nghệ, vui chơi, giải trí được tổ chức tại các tỉnh, thành lân cận Đồng Nai, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân, du khách.

Chương trình biểu diễn văn nghệ phục vụ công nhân Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (xã Hóa An, TP.Biên Hòa) nhân dịp lễ 30-4 và 1-5, diễn ra tối 25-4 do Trung tâm văn hóa - điện ảnh tỉnh thực hiện
Chương trình biểu diễn văn nghệ phục vụ công nhân Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (xã Hóa An, TP.Biên Hòa) nhân dịp lễ 30-4 và 1-5, diễn ra tối 25-4 do Trung tâm văn hóa - điện ảnh tỉnh thực hiện

Tại TP.Hồ Chí Minh, tối 26-4, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật TP.Hồ Chí Minh - Khát vọng ngời sáng tương lai nhân kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) và 133 năm Ngày quốc tế Lao động (1-5). Đây là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, đặc sắc với bố cục gồm phần khai từ và 3 chương chính. Phần khai từ dàn dựng dựa trên tinh thần yêu nước, hướng về cội nguồn dân tộc từ ngàn xưa, mang yếu tố tôn kính, tưởng nhớ các bậc tiền nhân khai sinh nước Việt với các câu chuyện huyền sử, lịch sử hào hùng của dân tộc trước biết bao thăng trầm được liệt kê qua lời bài hát. Chim lạc, trống đồng, rừng tre chính là hình ảnh chủ đạo mang yếu tố hình tượng cho văn hóa Việt trên nền bài hát Tre Việt Nam.

Từ ngày 25-4 đến 5-5 tại 4 địa điểm gồm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, khu vực đối diện Công viên Chi Lăng và Cung văn hóa lao động, TP.Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm ảnh chủ đề TP.Hồ Chí Minh - 44 năm năng động, phát triển và hội nhập và triển lãm ảnh nghệ thuật đề tài biển, đảo quê hương. Thành phố cũng tổ chức Giải việt dã truyền thống 30-4 lần thứ 43 tại đường Lê Duẩn ngày 28-4; đón các vận động viên về đích chặng cuối và trao giải Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP.Hồ Chí Minh lần thứ 31-2019; Festival hoa lan TP.Hồ Chí Minh năm 2019 tại Công viên Tao Đàn từ ngày 27-4 đến 1-5.

Đặc biệt, TP.Hồ Chí Minh tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật lúc 21 giờ đến 21 giờ 15 vào ngày 30-4 tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn (quận 2); Khu vực công viên Vinhomes thuộc khu đô thị Vinhomes Central Park (quận Bình Thạnh) và Công viên văn hóa Đầm Sen.

Văn Truyên - P.V

Tin xem nhiều