Báo Đồng Nai điện tử
En

Tụ tập trên cầu để hóng gió, câu cá

10:01, 16/01/2019

Tình trạng người dân vô tư dừng, đậu xe, tụ tập trên cầu để hóng mát, trò chuyện, câu cá... vẫn diễn ra khá thường xuyên ở một số cây cầu lớn như: cầu Hóa An, cầu Hiệp Hòa... Thậm chí, một số người còn trèo, ngồi lên cả lan can cầu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Tình trạng người dân vô tư dừng, đậu xe, tụ tập trên cầu để hóng mát, trò chuyện, câu cá... vẫn diễn ra khá thường xuyên ở một số cây cầu lớn như: cầu Hóa An, cầu Hiệp Hòa... Thậm chí, một số người còn trèo, ngồi lên cả lan can cầu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Tuy nhiên, cách đó không xa, một số người dân dừng, đậu xe trên cầu Hóa An để câu cá, trò chuyện gây ảnh hưởng tới các phương tiện khác đang lưu thông.
Tuy nhiên, cách đó không xa, một số người dân dừng, đậu xe trên cầu Hóa An để câu cá, trò chuyện gây ảnh hưởng tới các phương tiện khác đang lưu thông.

Hơn thế nữa, việc dừng, đậu xe, tụ tập trên cầu còn có thể gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng tới các phương tiện khác đang lưu thông và tạo ra hình ảnh không đẹp về ý thức tham gia giao thông. Cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử phạt những trường hợp vi phạm để lập lại trật tự, cũng như tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về vấn đề này.

Một số hình ảnh tụ tập trên cầu để hóng gió, câu cá

Thậm chí, có bạn trẻ còn ngồi trên lan can cầu Hóa An để hóng gió rất nguy hiểm.
Thậm chí, có bạn trẻ còn ngồi trên lan can cầu Hóa An để hóng gió rất nguy hiểm.
Tương tự, một số người dân tụ tập trên cầu Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa) để câu cá.
Tương tự, một số người dân tụ tập trên cầu Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa) để câu cá.
Các phương tiện lưu thông ổn định trên cầu Hóa An (TP.Biên Hòa).
Các phương tiện lưu thông ổn định trên cầu Hóa An (TP.Biên Hòa).

Lam Phương

Tin xem nhiều