Báo Đồng Nai điện tử
En

Điểm sáng Phúc Nhạc 2

10:10, 25/10/2018

Theo ông Lại Ngọc Bích, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất), năm 2018 là năm thứ 17 liên tục ấp Phúc Nhạc 2 giữ vững danh hiệu văn hóa. Đặc biệt, đây cũng là năm mà số hộ nghèo của ấp được kéo giảm hơn một nửa (từ 31 hộ nghèo vào năm 2017 xuống còn 13 hộ nghèo, trong đó có 6 hộ nghèo A, 5 hộ cận nghèo và 2 hộ nghèo B) so với năm 2017.

Theo ông Lại Ngọc Bích, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất), năm 2018 là năm thứ 17 liên tục ấp Phúc Nhạc 2 giữ vững danh hiệu văn hóa. Đặc biệt, đây cũng là năm mà số hộ nghèo của ấp được kéo giảm hơn một nửa (từ 31 hộ nghèo vào năm 2017 xuống còn 13 hộ nghèo, trong đó có 6 hộ nghèo A, 5 hộ cận nghèo và 2 hộ nghèo B) so với năm 2017. Ngoài ra, ấp cũng không để xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản, trọng án trong thời gian qua.

Nhân dân ấp Phúc Nhạc 2, xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất) trong một hoạt động ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ảnh: S.THAO
Nhân dân ấp Phúc Nhạc 2, xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất) trong một hoạt động ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ảnh: S.THAO

Có được niềm vui này, theo ông Vũ Văn Đức, quyền Trưởng ấp Phúc Nhạc 2, ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước thì sự đoàn kết, chung sức của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa, giúp nhau vươn lên trong cuộc sống đóng vai trò quyết định. Cụ thể, để tạo nguồn lực tại chỗ giúp đỡ trường hợp khó khăn, xây sửa nhà cho người nghèo, ấp có duy trì hoạt động tổ thiện nguyện với 70 thành viên. 3 năm qua, hằng tháng từng thành viên trong tổ góp 50 ngàn đồng, số tiền này đã kịp thời tiếp sức cho rất nhiều trường hợp yếu thế ở khu dân cư.

Không chỉ giúp nhau làm kinh tế, để giữ vững an ninh trật tự nơi sinh sống, ấp Phúc Nhạc 2 còn duy trì hoạt động của tổ tự quản. Hằng đêm, 14 thành viên của tổ phối hợp cùng Công an xã thay phiên tuần tra, canh gác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Nhờ vậy tài sản của người dân, nhất là hoa màu, máy móc nông nghiệp của nông dân trên ruộng đồng được bảo toàn.

Bà con nơi đây còn thực hiện tốt việc đảm bảo vệ sinh môi trường. Theo ông Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Phúc Nhạc 2, với đặc thù là ấp sản xuất nông nghiệp mà chủ lực là các loại rau nên việc tuyên truyền để người dân sử dụng thuốc trừ sâu an toàn, xử lý chai lọ chứa hóa chất đúng quy định được ấp đặc biệt chú trọng. Thông qua các lớp tập huấn, buổi tuyên truyền, bà con đã chú trọng đến việc giữ gìn vệ sinh môi trường, tránh gây ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe người xung quanh bằng các đợt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom chai lọ đựng thuốc trừ sâu, khơi thông cống rãnh…        

(Trang báo này được thực hiện có sự phối hợp với Ban Chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh)

Sông Thao 

Tin xem nhiều