Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều hoạt động chăm lo Tết Trung thu cho trẻ em

09:09, 23/09/2018

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh (thuộc Sở Lao động - thương binh và xã hội) ngày 21 và 22-9, tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà trung thu cho 400 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 8 xã của 4 huyện: Thống Nhất, Long Thành, Định Quán và Vĩnh Cửu. Mỗi phần quà trị giá 250 ngàn đồng, gồm: 1 hộp bánh trung thu và lồng đèn giấy. Ngoài ra, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh dành 18 phần quà tặng cho con em hội viên Hội Người mù TP.Biên Hòa.

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh (thuộc Sở Lao động - thương binh và xã hội) ngày 21 và 22-9, tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà trung thu cho 400 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 8 xã của 4 huyện: Thống Nhất, Long Thành, Định Quán và Vĩnh Cửu. Mỗi phần quà trị giá 250 ngàn đồng, gồm: 1 hộp bánh trung thu và lồng đèn giấy. Ngoài ra, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh dành 18 phần quà tặng cho con em hội viên Hội Người mù TP.Biên Hòa.

Để đảm bảo mọi trẻ em được vui Tết Trung thu năm 2018, ngoài chỉ đạo các phòng lao động - thương binh và xã hội xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em, sở còn hỗ trợ kinh phí tổ chức Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở 5 đơn vị: Định Quán, Vĩnh Cửu, Long Thành, Thống Nhất và TP.Biên Hòa (mỗi đơn vị 30 triệu đồng). Bên cạnh đó, tổ chức đoàn thăm và tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở 6 huyện, thị còn lại là: Tân Phú, Cẩm Mỹ, TX.Long Khánh, Trảng Bom, Nhơn Trạch, Xuân Lộc (mỗi huyện 150 phần quà, mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng).

 Sáng 21-9, UBND huyện Long Thành phối hợp với Công ty cổ phần đô thị Amata Biên Hòa tổ chức tặng 250 phần quà trung thu, mỗi phần trị giá 200 ngàn đồng cho trẻ em dân tộc Chơro ở xã Phước Bình và S’tiêng ở xã Tân Hiệp. Toàn bộ số quà trị giá 50 triệu đồng do Công ty cổ phần đô thị Amata Biên Hòa tài trợ.

 Sáng 21-9, Trung tâm ngoại ngữ Biên Hòa tổ chức đến thăm và tặng 180 phần quà trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại lớp học tình thương do Nhà dòng Đa Minh Thánh Tâm quản lý (KP.8, phường Long Bình, TP.Biên Hòa).

 Ngày 22-9, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh phối hợp cùng Nhóm từ thiện Minh Tâm tặng quà trung thu cho 260 em thiếu nhi tại 2 xã Thanh Sơn và Phú Điền (huyện Tân Phú). Mỗi phần quà trị giá 50 ngàn đồng/phần gồm bánh trung thu, lồng đèn, sữa.

 Chủ tịch UBND xã Đắc Lua (huyện Tân Phú) Lê Văn Hải cho biết, mùa Trung thu năm nay xã tổ chức trung thu cho gần 1,8 ngàn trẻ em trên địa bàn xã. Đặc biệt, xã đã vào tận nơi để tặng quà và vui trung thu cùng khoảng 200 trẻ em thuộc ấp 7, mới sáp nhập từ xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

 Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Đồng Nai vừa tổ chức đi thăm, tặng quà trung thu cho người nghèo, trẻ mồ côi khuyết tật trên địa bàn huyện Long Thành và TP.Biên Hòa. 250 triệu đồng tiền mặt, trên 4 tấn gạo, 112 thùng sữa, 572 hộp bánh cùng nhiều đồ dùng đã được đoàn trao đến các đối tượng trong 5 đơn vị là: Trung tâm bảo trợ người già và tàn tật, Hội Người mù TP.Biên Hòa, Nhà tình thương chùa Diệu Pháp, Nhà tình thương chùa An Lạc (huyện Long Thành) và Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Đồng Nai.

 Sở Tư pháp phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức tặng 500 phần quà trung thu và 10 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở xã An Hòa
(TP.Biên Hòa).

N.Sơn - Chí Tài - M.Ngà - M.Thành - N.Liên - M.Thanh - P.Long

Tin xem nhiều