Báo Đồng Nai điện tử
En

Dừng xe vào làn cho phép rẽ phải khi đèn đỏ

10:07, 04/07/2018

Ở những ngã tư có biển báo, đèn tín hiệu "đèn đỏ được rẽ phải", người điều khiển phương tiện chờ đèn đỏ lại dừng vào làn cho phép các phương tiện (thường là xe máy) được rẽ phải khi đèn đỏ. Một số trường hợp còn bất chấp đi ngược chiều vào khu vực này.

Ở những ngã tư có biển báo, đèn tín hiệu “đèn đỏ được rẽ phải”, người điều khiển phương tiện chờ đèn đỏ lại dừng vào làn cho phép các phương tiện (thường là xe máy) được rẽ phải khi đèn đỏ. Một số trường hợp còn bất chấp đi ngược chiều vào khu vực này.

Các phương tiện dành làn bên phải trong cùng cho phép xe máy rẽ phải khi đèn đỏ tại nút giao đường Đặng Đức Thuật - Đồng Khởi (TP.Biên Hòa).
Các phương tiện dành làn bên phải trong cùng cho phép xe máy rẽ phải khi đèn đỏ tại nút giao đường Đặng Đức Thuật - Đồng Khởi (TP.Biên Hòa).

Điều này ảnh hưởng tới việc lưu thông của các phương tiện. Do đó, trong thực tế giao thông, những người đứng chờ đèn đỏ nên chủ động nhường làn này cho các phương tiện muốn rẽ phải. Việc này góp phần xây dựng văn hóa, nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, cũng như không làm ảnh hưởng tới người khác, góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông, nhất là vào giờ cao điểm.

Một số hình ảnh Dừng xe vào làn cho phép rẽ phải khi đèn đỏ

Nhiều phương tiện dừng vào làn cho phép xe máy rẽ phải khi có đèn đỏ tại một nút giao trên đường Nguyễn Ái Quốc, khu vực phía trước Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh (TP.Biên Hòa).
Nhiều phương tiện dừng vào làn cho phép xe máy rẽ phải khi có đèn đỏ tại một nút giao trên đường Nguyễn Ái Quốc, khu vực phía trước Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh (TP.Biên Hòa).
Tương tự, các phương tiện dừng xe vào làn cho phép xe gắn máy rẽ phải khi có đèn đỏ tại nút giao đường Phạm Văn Thuận - Võ Thị Sáu (TP.Biên Hòa).
Tương tự, các phương tiện dừng xe vào làn cho phép xe gắn máy rẽ phải khi có đèn đỏ tại nút giao đường Phạm Văn Thuận - Võ Thị Sáu (TP.Biên Hòa).
Bên cạnh việc dừng vào làn cho phép rẽ phải, một số phương tiện còn chạy ngược chiều dễ gây ùn ứ giao thông, nhất là vào khung giờ cao điểm. Trong ảnh là một nút giao trên đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn gần khu vực cầu Tân Hiệp (TP.Biên Hòa).
Bên cạnh việc dừng vào làn cho phép rẽ phải, một số phương tiện còn chạy ngược chiều dễ gây ùn ứ giao thông, nhất là vào khung giờ cao điểm. Trong ảnh là một nút giao trên đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn gần khu vực cầu Tân Hiệp (TP.Biên Hòa).

Lam Phương

Tin xem nhiều