Báo Đồng Nai điện tử
En

Chùm tin văn hóa

10:07, 06/07/2018

Trong danh sách 77 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân và 303 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú được Hội đồng chuyên ngành cấp nhà nước đưa ra lấy ý kiến của nhân dân trên trang thông tin của Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch

* Nghệ sĩ Trần Xuân Vui được lấy ý kiến xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú

Trong danh sách 77 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân và 303 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú được Hội đồng chuyên ngành cấp nhà nước đưa ra lấy ý kiến của nhân dân trên trang thông tin của Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch trước khi trình Hội đồng cấp nhà nước công nhận theo quy định, có nghệ sĩ Trần Xuân Vui, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đồng Nai, được lấy ý kiến xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 3 đến 11-7.

Nghệ sĩ Trần Xuân Vui có 35 năm hoạt động nghệ thuật, từng đoạt huy chương vàng tại hội diễn sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 1995; 2 huy chương bạc vào các năm 2009, 2015.

* Làm mới nội dung hơn 3 ngàn m2 pa-nô tuyên truyền

Theo bà Tôn Thị Thanh Tình, Phó giám đốc Trung tâm văn hóa tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2018 đơn vị đã làm mới hơn 3 ngàn m2 pa-nô tuyên truyền, đồng thời thay mới 4,2 ngàn cờ Tổ quốc, cờ Đảng. Ngoài ra, Trung tâm văn hóa tỉnh còn tổ chức nhiều sự kiện văn hóa đáp ứng nhu cầu vui chơi của người dân như: Liên hoan các ban nhạc tỉnh Đồng Nai năm 2018, hội thi Đờn ca tài tử cải lương Đồng Nai và các tỉnh khu vực Nam bộ… Từ nay đến cuối năm, đơn vị sẽ đẩy mạnh các hoạt động trưng bày triển lãm, biểu diễn nghệ thuật quần chúng gắn với chào mừng kỷ niệm 320 năm Biên Hòa - Đồng Nai hình thành và phát triển, 71 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ...   

Võ Tuyên

* 33 văn nghệ sĩ tham gia trại sáng tác trẻ

Từ ngày 3 đến 28-7, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức Trại sáng tác văn học nghệ thuật trẻ Đồng Nai năm 2018. Trong thời gian này, 33 văn nghệ sĩ có tuổi đời dưới 35 đi thực tế để lấy tư liệu tại nhiều địa điểm văn hóa, lịch sử trong cũng như ngoài tỉnh như: Trung ương Cục miền Nam, hồ Trị An, Đền thờ liệt sĩ Long Khánh, Bảo tàng mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh…

                                                                             Văn Truyên

* 120 học sinh thi kể chuyện, vẽ tranh

Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, ngày 4-7 tại Hội quán Trấn Biên, hội thi Kể chuyện và vẽ tranh theo sách hè TP.Biên Hòa năm 2018 đã kết thúc với 47 giải thưởng. Trong đó, 2 giải nhất ở phần thi vẽ tranh thuộc về Đỗ Ka Thy (Trường THCS Võ Trường Toản) và Hồ Thùy Ân (Trường tiểu học Tam Hiệp A). 2 giải nhất tập thể lần lượt thuộc về Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức và Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. Lễ trao giải dự kiến sẽ được thực hiện tại chương trình tổng kết hè của thành phố.

Sân chơi hè này do Phòng Văn hóa - thông tin, Thành đoàn và Phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa phối hợp tổ chức, đã thu hút sự tham gia của 120 thí sinh, trong đó có 50 học sinh tham gia phần thi kể chuyện và 70 học sinh dự thi vẽ tranh.

Võ Tuyên

Tin xem nhiều