Báo Đồng Nai điện tử
En

Vẫn thản nhiên không đội mũ bảo hiểm trên quốc lộ

03:12, 14/12/2017

Thời gian gần đây, trên một số tuyến đường lớn của TP.Biên Hòa, tình trạng người điều khiển mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm có xu hướng tăng so với trước đây, nhất là trên các tuyến quốc lộ.

Thời gian gần đây, trên một số tuyến đường lớn của TP.Biên Hòa, tình trạng người điều khiển mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm có xu hướng tăng so với trước đây, nhất là trên các tuyến quốc lộ.

Đa số người điều khiển xe gắn máy chấp hành nghiêm chỉnh việc đội mũ bảo hiểm trên các tuyến đường của TP.Biên Hòa.
Đa số người điều khiển xe gắn máy chấp hành nghiêm chỉnh việc đội mũ bảo hiểm trên các tuyến đường của TP.Biên Hòa.

Quan sát tại nhiều địa điểm trên các tuyến đường huyết mạch, như: quốc lộ 1, quốc lộ 1K,… có thể bắt gặp những trường hợp điều khiển xe gắn máy thản nhiên không đội mũ bảo hiểm, nhất là vào buổi trưa hoặc chiều tối.

Các thanh niên điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Tân Biên (TP.Biên Hòa).
Các thanh niên điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Tân Biên (TP.Biên Hòa).

Điều này không những có thể gây nguy hiểm tới bản thân người điều khiển phương tiện giao thông mà còn tạo nên những hình ảnh không đẹp, cho thấy ý thức tham gia giao thông của một số người dân vẫn chưa tốt, chưa tự giác chấp hành luật lệ giao thông… Một số trường hợp còn phóng nhanh vượt ẩu… gây nguy hiểm đối với các phương tiện khác.

Tương tự, trên quốc lộ 1K đoạn qua phường Hố Nai (TP.Biên Hòa), một số người điều khiển xe gắn máy cũng không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, thậm chí có người dù có mũ bảo hiểm để trên giỏ xe nhưng không đội.
Tương tự, trên quốc lộ 1K đoạn qua phường Hố Nai (TP.Biên Hòa), một số người điều khiển xe gắn máy cũng không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, thậm chí có người dù có mũ bảo hiểm để trên giỏ xe nhưng không đội.

 

Hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe gắn máy trên quốc lộ 1, đoạn gần ngã tư Amata.(Ảnh chụp vào ngày 10-12-2017)
Hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe gắn máy trên quốc lộ 1, đoạn gần ngã tư Amata.(Ảnh chụp vào ngày 10-12-2017)

Cơ quan chức năng cần tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử phạt những trường hợp điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, cũng như tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác của người dân để đảm bảo an toàn giao thông.

Lam Phương

Tin xem nhiều