Báo Đồng Nai điện tử
En

Vạch kẻ đường trên quốc lộ 1 chưa rõ ràng

10:04, 19/04/2017

Thời gian gần đây, một số tài xế phản ánh nhiều đoạn thuộc quốc lộ 1 qua địa phận huyện Trảng Bom có vạch kẻ đường màu trắng (để phân chia các làn xe cùng chiều) chưa rõ ràng, khiến người đi đường nhầm lẫn giữa loại vạch liền và loại vạch đứt quãng.

Thời gian gần đây, một số tài xế phản ánh nhiều đoạn thuộc quốc lộ 1 qua địa phận huyện Trảng Bom có vạch kẻ đường màu trắng (để phân chia các làn xe cùng chiều) chưa rõ ràng, khiến người đi đường nhầm lẫn giữa loại vạch liền và loại vạch đứt quãng.

Trong khi đó, một số đoạn quốc lộ 1 khác qua địa phận huyện Trảng Bom lại xảy ra tình trạng vạch kẻ đường màu trắng để phân chia các làn xe cùng chiều chưa rõ ràng giữa loại vạch liền và vạch đứt quãng. (Ảnh chụp ngày 15-4-2017).
Một đoạn quốc lộ 1 có vạch kẻ đường đứt quãng khá rạch ròi ở xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom.

Theo ghi nhận, đoạn quốc lộ 1 dài khoảng 8km, từ nút giao quốc lộ 1 - đường Võ Nguyên Giáp đến trạm thu phí tuyến tránh Biên Hòa  (xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom), nhiều đoạn đường khó phân biệt được loại vạch kẻ đường liền và vạch đứt quãng.

Nguyên nhân là do những vạch sơn đứt quãng bị mờ, trong khi những vạch liền cũ chưa được xóa hoàn toàn. Điều này khiến cho mặt đường quốc lộ trở nên rối rắm, nhiều người điều khiển phương tiện giao thông, nhất là tài xế ô tô bối rối trong việc chuyển làn đường. Bởi theo quy chuẩn mới QCVN 41:2016/BGTVT do Bộ Giao thông -  vận tải ban hành, xe không được phép đè lên vạch liền dùng để phân chia các làn đường trong cùng một chiều (trừ những trường hợp bất khả kháng như nhường xe ưu tiên, tránh tai nạn...).

Trong khi đó, một số đoạn quốc lộ 1 khác qua địa phận huyện Trảng Bom lại xảy ra tình trạng vạch kẻ đường màu trắng để phân chia các làn xe cùng chiều chưa rõ ràng giữa loại vạch liền và vạch đứt quãng. (Ảnh chụp ngày 15-4-2017).
Trong khi đó, một số đoạn quốc lộ 1 khác qua địa phận huyện Trảng Bom lại xảy ra tình trạng vạch kẻ đường màu trắng để phân chia các làn xe cùng chiều chưa rõ ràng giữa loại vạch liền và vạch đứt quãng. (Ảnh chụp ngày 15-4-2017).

Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần sớm chỉ đạo, đề ra các biện pháp để mặt đường có vạch kẻ đường rõ ràng, đúng tiêu chuẩn đảm bảo an toàn giao thông cho tuyến quốc lộ huyết mạch này.

Hoàng Hải

Tin xem nhiều