Báo Đồng Nai điện tử
En

Chiếm dụng làn xe máy trên quốc lộ 1

09:02, 22/02/2017

Thời gian gần đây, làn đường ngoài cùng dành cho xe gắn máy trên quốc lộ 1, đoạn từ dưới chân cầu vượt ngã tư Vũng Tàu đến trạm thu phí Cầu Đồng Nai thường xuyên bị các điểm bán lẻ kính mát, khẩu trang tự phát của người dân chiếm dụng.

Thời gian gần đây, làn đường ngoài cùng dành cho xe gắn máy trên quốc lộ 1, đoạn từ dưới chân cầu vượt ngã tư Vũng Tàu đến trạm thu phí Cầu Đồng Nai thường xuyên bị các điểm bán lẻ kính mát, khẩu trang tự phát của người dân chiếm dụng.

Đoạn quốc lộ 1 hướng từ cầu Đồng Nai về nút giao thông ngã tư Vũng Tàu khá thông thoáng và sạch sẽ.
Đoạn quốc lộ 1 hướng từ cầu Đồng Nai về nút giao thông ngã tư Vũng Tàu khá thông thoáng và sạch sẽ.

Đoạn đường dài khoảng 200m nhưng có gần 10 điểm bán kính mát, khẩu trang nằm “chình ình” trên làn đường dành cho xe gắn máy. Điều này không những gây mất an toàn giao thông mà còn khiến cho đoạn đường này trở nên lộn xộn, gây ách tắc, ùn ứ vào giờ cao điểm.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại phía bên kia đường, đoạn từ dưới chân cầu vượt ngã tư Vũng Tàu đến Trạm thu phí cầu Đồng Nai lại bị các điểm bán lẻ kính mát, khẩu trang tự phát chiếm dụng luôn làn đường dành cho xe máy ở ngoài cùng (ảnh chụp ngày 20-2-2017).
Trong khi đó, ở chiều ngược lại phía bên kia đường, đoạn từ dưới chân cầu vượt ngã tư Vũng Tàu đến Trạm thu phí cầu Đồng Nai lại bị các điểm bán lẻ kính mát, khẩu trang tự phát chiếm dụng luôn làn đường dành cho xe máy ở ngoài cùng (ảnh chụp ngày 20-2-2017).

Đây là nút giao thông quan trọng, nằm trên trục đường chính và có nhiều điểm giao cắt nên có lưu lượng phương tiện rất lớn. Do đó, đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để lập lại trật tự, di dời các hàng quán lấn chiếm, trả lại sự thông thoáng, an toàn cho đoạn đường nói trên. 

Hải Quân

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích