Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhật sắp công diễn vở opera “Yuzuru” ở Việt Nam

10:01, 16/01/2013

Cựu Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Norio Hattori ngày 15/1 đã công bố kế hoạch công diễn vở nhạc kịch mang tên “Yuzuru” (tạm dịch là “Hạc đêm”), một vở opera nổi tiếng của Nhật Bản chuyển thể từ câu chuyện dân gian của “đất nước Mặt trời mọc,” tại Nhà hát lớn Hà Nội trong hai ngày 29 và 30/3/2013.

Cựu Đại sứ Norio Hattori và các nghệ sỹ Nhật Bản tham gia vở nhạc kịch.
Cựu Đại sứ Norio Hattori và các nghệ sỹ Nhật Bản tham gia vở nhạc kịch.
Cựu Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Norio Hattori ngày 15/1 đã công bố kế hoạch công diễn vở nhạc kịch mang tên “Yuzuru” (tạm dịch là “Hạc đêm”), một vở opera nổi tiếng của Nhật Bản chuyển thể từ câu chuyện dân gian của “đất nước Mặt trời mọc,” tại Nhà hát lớn Hà Nội trong hai ngày 29 và 30/3/2013.

Vở nhạc kịch trên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation) phối hợp tổ chức trình diễn.

Đây là sự kiện đầu tiên nằm trong chuỗi các sự kiện quan trọng nhằm thiết thực kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.

Phát biểu tại cuộc họp báo tại Đại sứ quán Việt Nam, Tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, bà Nguyễn Phương Hồng, đánh giá cao nỗ lực của cá nhân ngài cựu Đại sứ Hattori, các nghệ sỹ opera cùng các cơ quan ban ngành hai nước đưa vở nhạc kịch này đến với công chúng Việt Nam.

Bà Nguyễn Phương Hồng nhấn mạnh: “Đây sẽ là cơ hội tốt để giới thiệu nghệ thuật bác học của Nhật Bản đến Việt Nam trong bối cảnh trình độ môn nghệ thuật này của Việt Nam cũng được đánh giá cao trong khu vực.

Đặc biệt, sự kết hợp biểu diễn của nhóm nghệ sỹ opera Nhật Bản với Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, nhóm múa Việt Nam và dàn đồng ca của các cháu nhỏ là sự hợp tác lao động nghệ thuật tuyệt vời giữa nghệ sỹ hai nước.”

Tham tán công sứ Nguyễn Phương Hồng hy vọng buổi công diễn sắp tới sẽ thành công tốt đẹp và đem đến cho khán giả Việt Nam nhiều bất ngờ thú vị.

Vở nhạc kịch “Yuzuru” có sự tham gia của bốn ca sỹ Nhật Bản, trong đó có hai nghệ sỹ opera nổi tiếng, nữ ca sỹ giọng soprano (nữ cao) Ieda Noriko vai Tsu, một con hạc hóa thành người để đền ơn cứu mạng, và nam ca sỹ giọng tenor (nam cao) Mochiki Hiroshi trong vai Yohyo, chàng nông dân nghèo với ước mơ làm giàu.

Đặc biệt, trong chuyến công diễn tại Việt Nam lần này, về phía Việt Nam có sự tham gia chỉ đạo sân khấu của Đạo diễn Nghệ sỹ nhân dân Lê Hùng.

Ngoài ra, tham gia vở diễn còn có sự góp mặt của Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam do nhạc trưởng người Nhật Honna Tetsuji chỉ huy, Dàn hợp xướng của các em nhỏ Cung Văn hoá Thiếu nhi Hà Nội và các diễn viên múa Nhà hát Tuổi trẻ.

Vở opera “Yuzuru” ra đời năm 1951, do nhà soạn nhạc nổi tiếng Nhật Bản Ikuma Dan chuyển thể từ vở kịch cùng tên của nhà biên kịch Junji Kinoshita, dựng năm 1949.

Xoay quanh chủ đề trung tâm“ongaeshi” nghĩa là “đền ơn,” vở opera kể về chàng nông dân nghèo Yohyo sống trong túp lều tranh cùng người vợ dịu hiền và xinh đẹp, tên là Tsu, nhưng anh không hề hay biết cô chính là con hạc mà anh từng cứu mạng.

Câu chuyện có kết thúc buồn nhưng để lại cho người xem nhiều suy ngẫm về triết lý nhân sinh cũng như phản ánh tư tưởng và tình cảm của người Nhật Bản xưa.

Theo cựu Đại sứ Hattori và nữ ca sỹ Ieda Noriko, buổi công diễn opera “Yuzuru” như là một lời cảm ơn mà người dân Nhật Bản muốn gửi đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm tròn 40 năm quan hệ hai nước./.
(Vietnam+)
Tin xem nhiều