Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần hỗ trợ đưa tác phẩm văn học - nghệ thuật đến với công chúng

10:02, 24/02/2012

Sáng 23-2, tại hội trường Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Hội Văn - học nghệ thuật tổ chức tọa đàm với chủ đề “Văn nghệ sĩ với sự phát triển của Đồng Nai”, nhằm đánh giá những mặt mạnh, yếu để nâng cao chất lượng các hoạt động trong lĩnh vực văn học - nghệ thuật. Đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi tọa đàm.

Sáng 23-2, tại hội trường Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Hội Văn - học nghệ thuật tổ chức tọa đàm với chủ đề “Văn nghệ sĩ với sự phát triển của Đồng Nai”, nhằm đánh giá những mặt mạnh, yếu để nâng cao chất lượng các hoạt động trong lĩnh vực văn học - nghệ thuật. Đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về chuyên môn, tác nghiệp và quản lý, lãnh đạo Hội. Trên cơ sở đó, đồng chí Huỳnh Văn Tới đánh giá thời gian qua văn nghệ sĩ trong tỉnh đã có được hệ thống tác phẩm đa dạng, phát triển đồng đều ở các lĩnh vực. Đồng chí đề nghị Hội cần tập trung củng cố và xây dựng các chi hội cơ sở, đoàn kết, tập hợp hội viên, cần xem xây dựng đội ngũ là công tác đột phá, tác phẩm chất lượng làm mục tiêu và lấy công chúng làm thước đo tác phẩm. Văn nghệ sĩ cũng cần chủ động hơn trong sáng tác, cho ra đời những tác phẩm mang tư tưởng nhân văn tiến bộ, nghệ thuật và tính giáo dục cao, hướng công chúng đến với chân, thiện, mỹ, tô đậm hình ảnh, đất nước con người Đồng Nai nhưng đồng thời cũng có tính giải trí để thu hút. Đồng chí cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng sắp tới cần có cơ chế hỗ trợ để giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật đến rộng rãi với công chúng bằng nhiều hình thức.

N. Hà

 

 

Tin xem nhiều