Báo Đồng Nai điện tử
En

Cảnh giác với bệnh xoắn ruột ở trẻ

09:03, 15/03/2016

Bác sĩ Vũ Công Tầm, Trưởng khoa phẫu thuật gây mê - hồi sức Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, cho biết bệnh viện vừa chữa trị thành công cho trẻ sơ sinh P. (5 ngày tuổi, ở xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất) bị dị tật ruột xoay bất toàn.

Bác sĩ Vũ Công Tầm, Trưởng khoa phẫu thuật gây mê - hồi sức Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, cho biết bệnh viện vừa chữa trị thành công cho trẻ sơ sinh P. (5 ngày tuổi, ở xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất) bị dị tật ruột xoay bất toàn.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sau khi sinh 2 ngày, bé P. bị ói nhiều, kèm không đi cầu, sốt cao, thở nhanh và suy sụp tổng trạng. Qua khám lâm sàng, làm xét nghiệm và siêu âm cho thấy bé phải được phẫu thuật cấp cứu do toàn bộ ruột non bị xoắn đã chuyển màu đỏ sậm. Các bác sĩ khoa phẫu thuật gây mê - hồi sức nhanh chóng mổ tháo xoắn khôi phục dòng máu nuôi đã cứu được toàn bộ ruột non đang bị đe dọa hoại tử và khai thông chỗ ruột tắc nghẽn và đề phòng xoắn ruột tái phát. Sau mổ, bé bắt đầu ăn lại, không ói, sức khỏe đã hồi phục.
Xoắn ruột do ruột xoay bất toàn rất hiếm gặp, tỷ xuất 1/6000. Dị tật này làm mất sự cố định sinh lý của ruột vào thành bụng. Đây là 1 loại xoắn ruột nguy hiểm nên phụ huynh cần cảnh giác các triệu chứng báo hiệu sớm, như: nôn ói nhiều, ói mật xanh hoặc vàng.

An An

Tin xem nhiều