Báo Đồng Nai điện tử
En

Toàn tỉnh tiết kiệm hơn

09:12, 01/12/2011

84 triệu kWh điện Trong 11 tháng qua, thực hiện chủ trương tiết kiệm điện (TKĐ), toàn tỉnh đã hoàn thành 94,67% kế hoạch TKĐ cả năm. Đây là nỗ lực lớn của ngành điện, cũng như các ban ngành, địa phương và nhân dân đối với chủ trương này…

Sửa chữa điện. (Ảnh minh họa)
Sửa chữa điện. (Ảnh minh họa)
84 triệu kWh điện Trong 11 tháng qua, thực hiện chủ trương tiết kiệm điện (TKĐ), toàn tỉnh đã hoàn thành 94,67% kế hoạch TKĐ cả năm. Đây là nỗ lực lớn của ngành điện, cũng như các ban ngành, địa phương và nhân dân đối với chủ trương này…

Theo ông Trần Viết Ái, trưởng phòng kinh doanh thuộc Công ty TNHH một thành viên điện lực Đồng Nai, trong tháng 11-2011, cả tỉnh tiết kiệm được hơn 6,5 triệu kWh điện. Trong đó, khối hành chính sự nghiệp đạt 46 ngàn kWh điện; lĩnh vực chiếu sáng công cộng 708 ngàn kWh; điện dùng trong sinh hoạt gần 1,5 triệu; công nghiệp xây dựng hơn 4,3 triệu kWh. Riêng ngành điện, thực hiện TKĐ nội bộ trên 12 ngàn kWh. Địa bàn TKĐ nhiều nhất là TP.Biên Hòa (hơn 2,8 triệu kWh), kế đến là các địa phương: Nhơn Trạch 1,8 triệu kWh; Thống Nhất hơn 1 triệu kWh; Long Thành 1 triệu kWh; Vĩnh Cửu 307 ngàn kWh; Định Quán - Tân Phú 248 ngàn kWh; Xuân Lộc 221 ngàn kWh; Long Khánh 155 ngàn kWh… Cộng chung 11 tháng năm 2011, toàn tỉnh tiết kiệm được hơn 84 triệu kWh điện, đạt 94,67% so với kế hoạch năm là trên 88 triệu kWh điện, vượt 103,77% so với chỉ tiêu  của thời điểm 11 tháng/năm và vượt 133,67% so với cùng kỳ năm 2010.

Đánh giá về công tác TKĐ ở Đồng Nai, một cán bộ của Sở Công thương nhận định, đây là nỗ lực lớn của toàn xã hội. Đáng kể là khu vực doanh nghiệp đã sử dụng hiệu quả nguồn điện vào sản xuất - kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp đã tích cực hưởng ứng TKĐ ở mọi công đoạn sản xuất, đồng thời đầu tư lớn trong việc mua sắm thiết bị ít tiêu tốn điện. Không ít cơ sở bố trí thời gian làm việc phù hợp nên giảm được một phần chi phí từ nguồn điện sử dụng. Chỉ tính riêng khối công nghiệp tại các khu công nghiệp trong 11 tháng đã tiết kiệm được gần 55 triệu kWh điện. Phạm vi chiếu sáng công cộng cũng được quan tâm, cắt giảm hợp lý những khu vực không cần thiết sử dụng nhiều nguồn sáng, qua đó trong 11 tháng của năm 2011 đã tiết kiệm được gần 10 triệu kWh điện. Ở khu vực dân cư, tình hình sử dụng điện sinh hoạt trong thời gian gần đây được người dân ủng hộ thực hiện. Ý thức về TKĐ của mọi tầng lớp nhân dân được nâng lên. Đến nay, hầu hết mọi gia đình đều quan tâm đến giải pháp TKĐ đối với các thiết bị tiêu dùng. Từ đó, lĩnh vực điện sinh hoạt trong 11 tháng qua đã giảm được trên 18 ngàn kWh. Tuy nhiên, ở khu vực hành chính sự nghiệp (HCSN) thì ngoài những đơn vị tích cực thực hiện TKĐ thì còn khá nhiều cơ quan, công sở còn “lơ là” đối với trách nhiệm TKĐ; không ít thủ trưởng đơn vị không đề ra kế hoạch TKĐ nội bộ hàng năm. Chính vì vậy, cán bộ công chức thiếu ý thức trong việc tắt đèn chiếu sáng, quạt, thậm chí máy điều hòa khi ra khỏi phòng làm việc. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tồn tại này là do việc kiểm tra công tác TKĐ tại các cơ quan HCSN chưa thực hiện thường xuyên nên không đáp ứng được yêu cầu. Đồng Nai hiện có trên 2 ngàn đơn vị HCSN. Do đó, việc sử dụng TKĐ trong khối HCSN là rất cần thiết.

Nhận định về công tác TKĐ trong thời gian qua, ông Nguyễn Tấn Lộc, Phó tổng giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cho biết: Cùng với quyết tâm từ Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của các bộ, ban ngành và những nỗ lực của EVN; ý thức sử dụng điện tiết kiệm của các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp và nhân dân ngày càng được nâng cao, tạo hiệu quả lớn, góp phần đảm bảo cung ứng điện ổn định trong mùa khô tới. Việc đẩy mạnh chương trình TKĐ đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm của tất cả các đơn vị trong EVN, đặc biệt là vai trò của các công ty điện lực địa phương. Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu TKĐ ít nhất là 1%/tổng lượng điện thương phẩm (dự kiến khoảng 960 triệu kWh), EVN sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp một cách quyết liệt trong tháng còn lại của năm 2011…

Đỗ Duy

 

 

 

 

Tin xem nhiều