Báo Đồng Nai điện tử
En

Chưa xảy ra khô hạn trong sản xuất nông nghiệp

08:04, 14/04/2021

(ĐN) - Vụ đông - xuân 2020-2021, toàn H.Long Thành gieo trồng hơn 2 ngàn ha, trong đó diện tích lúa hơn 1,7 ngàn ha. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện chưa xảy ra tình trạng thiếu nước, khô hạn ở các vùng trồng cây lương thực, hoa màu và cây ăn quả ngắn ngày.

(ĐN) - Vụ đông - xuân 2020-2021, toàn H.Long Thành gieo trồng hơn 2 ngàn ha, trong đó diện tích lúa hơn 1,7 ngàn ha. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện chưa xảy ra tình trạng thiếu nước, khô hạn ở các vùng trồng cây lương thực, hoa màu và cây ăn quả ngắn ngày.

Thu hoạch dưa gang tại xã Long An, H.Long Thành
Thu hoạch dưa gang tại xã Long An, H.Long Thành

Theo Hội Nông dân huyện, để hạn chế tình trạng thiếu nước dẫn đến mất mùa, bỏ hoang đồng ruộng, các ngành chức năng của huyện đã lên kế hoạch và tuyên truyền người dân xuống giống đúng thời điểm, chuyển đổi sang giống lúa ngắn ngày hơn, chuyển một phần diện tích lúa năng suất thấp sang trồng bắp và hoa màu; hướng dẫn người dân sử dụng nước tiết kiệm.

Cùng với đó, huyện chỉ đạo ban quản lý 8 hồ, đập thủy lợi trên địa bàn chủ động tích trữ nước tối đa có thể đáp ứng nhu cầu nước cho các cánh đồng. Nhờ đó, cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, dự báo năng suất cao.

Lê An

 

Tin xem nhiều