Báo Đồng Nai điện tử
En

Đến năm 2025, Nhơn Trạch có 33 bến cảng

09:05, 20/05/2020

(ĐN)- Theo quy hoạch, đến năm 2025, H.Nhơn Trạch có 33 bến cảng bao gồm cảng biển và cảng cạn. Trong đó, lớn nhất là khu bến cảng Phước An (trên sông Thị Vải), bến cảng Phú Hữu (sông Đồng Nai và sông Lòng Tàu - Nhà Bè), khu bến cảng Ông Kèo (sông Lòng Tàu và sông Đồng Tranh); cảng cạn Tân cảng, Song Thương...

(ĐN)- Theo quy hoạch, đến năm 2025, H.Nhơn Trạch có 33 bến cảng bao gồm cảng biển và cảng cạn. Trong đó, lớn nhất là khu bến cảng Phước An (trên sông Thị Vải), bến cảng Phú Hữu (sông Đồng Nai và sông Lòng Tàu - Nhà Bè), khu bến cảng Ông Kèo (sông Lòng Tàu và sông Đồng Tranh); cảng cạn Tân cảng, Song Thương...

Năng lực thông quan của các bến cảng hiện tại khoảng 11 triệu tấn hàng/năm và mục tiêu đến năm 2025 là 50 triệu tấn hàng/năm. Để làm được điều này, H.Nhơn Trạch đang đẩy mạnh đầu tư hệ thống đường giao thông kết nối vào các cảng biển, cảng cạn; nâng công suất cảng và hình thành các khu dịch vụ hậu cần, logistics vùng lân cận; phát triển các tuyến đường thủy kết nối với các cảng biển ở TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ban Mai

Tin xem nhiều