Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ động ứng phó với hạn, mặn

08:03, 10/03/2020

Vài năm trở lại đây, lưu vực sông Đồng Nai liên tục xảy ra tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn vào mùa khô, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Trước thực tế này, chính quyền và nhân dân H.Nhơn Trạch đang có nhiều giải pháp ứng phó.

Vài năm trở lại đây, lưu vực sông Đồng Nai liên tục xảy ra tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn vào mùa khô, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Trước thực tế này, chính quyền và nhân dân H.Nhơn Trạch đang có nhiều giải pháp ứng phó.

Nuôi vịt đẻ trứng để thích ứng với xâm nhập mặn tại xã Phước Khánh, H.Nhơn Trạch
Nuôi vịt đẻ trứng để thích ứng với xâm nhập mặn tại xã Phước Khánh, H.Nhơn Trạch

Gia đình ông Nguyễn Văn Đê (ấp 2, xã Phước Khánh) trước đây gia đình ông làm 2 vụ lúa, 1 vụ hoa màu. Từ năm 2015 đến nay, gia đình ông chuyển sang trồng 2 vụ bắp, 1 vụ lúa kết hợp nuôi vịt đẻ trứng, nuôi cá, thu nhập tăng đáng kể.

Ông Đê cho biết: “Trước đây tôi làm ruộng và nuôi heo. Nhưng lúa bị ảnh hưởng xâm nhập mặn dẫn đến năng suất kém, heo thì giá bấp bênh, năm được năm lỗ. Thấy nhiều hộ trồng bắp kết hợp nuôi vịt đẻ trứng có thu nhập khá, tôi làm theo”. Hiện tại, chỉ tính riêng thu nhập từ trứng vịt, mỗi ngày ông Đê thu hơn 1 triệu đồng, tương đương 400 quả trứng.

Theo chính quyền H.Nhơn Trạch, để giảm thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra, huyện đã chủ động xây dựng lịch gieo trồng vụ đông - xuân sớm, thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; tiến hành đắp bờ bao tiểu vùng, be bờ ngăn mặn cũng như nâng cấp các công trình thủy lợi hiện hữu nhằm giảm ảnh hưởng của hạn, mặn.         

            Lê An

Tin xem nhiều