Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của Vườn quốc gia Cát Tiên

09:01, 10/01/2020

(ĐN) - Hiện nay, trên địa bàn huyện Tân Phú đã phát triển được một số sản phẩm du lịch đặc trưng của Vườn quốc gia Cát Tiên như: du lịch nghỉ dưỡng, tham quan, nghiên cứu học tập, dã ngoại, khám phá…

(ĐN) - Hiện nay, trên địa bàn huyện Tân Phú đã phát triển được một số sản phẩm du lịch đặc trưng của Vườn quốc gia Cát Tiên như: du lịch nghỉ dưỡng, tham quan, nghiên cứu học tập, dã ngoại, khám phá…

Các hình thức này làm phong phú thêm các tuyến du lịch như: khám phá vùng đất ngập nước Bàu Sấu, dã ngoại mạo hiểm xuyên rừng, du lịch tuyến đường sông, tham quan, nghiên cứu văn hóa và nét độc đáo của đồng bào dân tộc bản địa, di chỉ văn hóa Óc Eo... Đồng thời, kéo theo sự phát triển của các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển khách du lịch, dịch vụ cắm trại.

Ngoài ra, Trung tâm du lịch Vườn quốc gia Cát Tiên đã kết nối với Tổ hợp tác du lịch và Nhà dài Tà Lài thúc đẩy hoạt động và tổ chức đón tiếp khách, tạo điều kiện cho hoạt động cộng đồng duy trì và phát triển văn hóa bản địa, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dệt thổ cẩm, cồng chiêng, múa sạp, đàn tính...

M.Quân

Tin xem nhiều