Báo Đồng Nai điện tử
En

​Xác định nguyên nhân cháy xe trộn bê tông khi đang lưu thông

10:03, 18/03/2023

(ĐN) - Ngày 18-3, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu của sự cố cháy xe trộn bê tông tại xã Phước Khánh (H.Nhơn Trạch) xảy ra ngày 17-3 là do chập điện.

(ĐN) - Ngày 18-3, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu của sự cố cháy xe trộn bê tông tại xã Phước Khánh (H.Nhơn Trạch) xảy ra ngày 17-3 là do chập điện.

Xe trộn bê tông bị cháy rụi phần cabin khi đang lưu thông trên đường số 4, xã Phước Khánh (H.Nhơn Trạch) Ảnh: CTV
Xe trộn bê tông bị cháy rụi phần cabin khi đang lưu thông trên đường số 4, xã Phước Khánh (H.Nhơn Trạch) Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 10, ngày 17-3, xe trộn bê tông biển số 60C-461.30 do ông N.T.Đ. (46 tuổi, ngụ H.Trảng Bom) đang điều khiển trên đường số 4, ấp 3, xã Phước Khánh thì bỗng dưng bốc cháy. Ông N.T.Đ. nhanh chóng thoát khỏi xe và gọi cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Nhận tin báo cháy, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên sông (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh) nhanh chóng đến hiện trường và dập tắt đám cháy. Hậu quả phần cabin xe trộn bê tông bị cháy rụi.

Tại cơ quan chức năng, tài xế N.T.Đ. cho biết, trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 17-3,  ông phát hiện mùi khét lúc đang lái xe nhưng khi kiểm tra lại không phát hiện điều bất thường. Đến khoảng 10 giờ 10, phát hiện thấy khói bốc ra liên tục thì phía đầu xe, ông liền dừng lại, tắt máy, kịp thoát khỏi xe trước khi ngọn lửa bùng lên và hô hoán nhờ người dân bên đường hỗ trợ.

 ​​Đăng Tùng

Tin xem nhiều