Báo Đồng Nai điện tử
En

Khen thưởng 20 bác sĩ, nhân viên y tế cứu sống bệnh nhân bị đa chấn thương nghiêm trọng

07:03, 27/03/2023

(ĐN) - Ngày 27-3, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất đã tổ chức khen thưởng đột xuất và tuyên dương dưới cờ 20 cá nhân có thành tích xuất sắc, kịp thời cứu sống bệnh nhân bị đa chấn thương nghiêm trọng.

(ĐN) - Ngày 27-3, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất đã tổ chức khen thưởng đột xuất và tuyên dương dưới cờ 20 cá nhân có thành tích xuất sắc, kịp thời cứu sống bệnh nhân bị đa chấn thương nghiêm trọng.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất khen thưởng các cá nhân đã kịp thời cấp cứu, phẫu thuật cứu sống bệnh nhân bị đa chấn thương nghiêm trọng (ảnh: T.T)
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất khen thưởng các cá nhân đã kịp thời cấp cứu, phẫu thuật cứu sống bệnh nhân bị đa chấn thương nghiêm trọng (ảnh: T.T)

Ngày 13-3, nữ bệnh nhân P.T.M.N. (37 tuổi) được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện do bị xe tải cán ngang qua vùng bụng chậu. Kết quả chụp phim cho thấy bệnh nhân bị gãy vỡ phức tạp khung chậu và vùng cụt bên trái, chấn thương bàng quang, chấn thương bụng kín, vết thương giập nát phức tạp vùng tầng sinh môn, bẹn đùi phải. Ngay lập tức, bệnh viện đã bật báo động đỏ, khẩn trương hội chẩn, mổ cấp cứu bệnh nhân. Quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được cố định khung chậu. Do vùng hậu môn bị giập nát nên các bác sĩ phải mở hậu môn nhân tạo cho bệnh nhân; thám sát, cắt lọc vùng tầng sinh môn bị giập nát, cắt lọc vùng lóc da ngầm rộng vùng mông, đùi phải…

4 ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân đã tỉnh táo, niêm mạc hồng. 1 ngày sau đó, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị theo yêu cầu của người nhà. Tổng cộng từ khi nhập viện đến khi được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân được truyền 64 đơn vị chế phẩm máu.

Đến sáng 26-3, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân đã ngưng thở máy, rút ống nội khí quản, đã tỉnh táo và nói chuyện được với người nhà, đường tiêu hóa hoạt động tốt.  

Hạnh Dung

Tin xem nhiều