Báo Đồng Nai điện tử
En

Khắp nơi trong tỉnh ngày 29-3-2023

09:03, 29/03/2023

(ĐN) - Nghiệm thu đề tài khoa học liên quan đến đội ngũ nữ trí thức tỉnh Đồng Nai; Liên tiếp bắt giữ 2 phương tiện vận chuyển cát trái phép; Các doanh nghiệp vẫn thiếu đơn hàng trong quý I-2023… là những thông tin có trong mục Khắp nơi trong tỉnh ngày 29-3-2023.

(ĐN) - Nghiệm thu đề tài khoa học liên quan đến đội ngũ nữ trí thức tỉnh Đồng Nai; Liên tiếp bắt giữ 2 phương tiện vận chuyển cát trái phép; Các doanh nghiệp vẫn thiếu đơn hàng trong quý I-2023… là những thông tin có trong mục Khắp nơi trong tỉnh ngày 29-3-2023.

* Sở KH-CN vừa tổ chức hội đồng KHCN tư vấn, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH-CN cấp tỉnh Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát huy vai trò đội ngũ nữ trí thức tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh hiện nay. Đề tài do Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai chủ trì thực hiện. TS Vũ Thị Nghĩa (Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh) và TS Nguyễn Thị Thu Lan (Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh) làm chủ nhiệm.

Đại diện chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện đề tài. Ảnh: T.C
Đại diện chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện đề tài. Ảnh: T.C

Các thành viên hội đồng đánh giá đề tài mang tính lý luận và thực tiễn cao, cung cấp bức tranh toàn diện về đội ngũ nữ trí thức tỉnh Đồng Nai. Do đó, hội đồng thống nhất nghiệm thu kết quả đề tài. Kết quả nghiên cứu sẽ được ứng dụng tại Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nữ trí thức tỉnh.

Hạnh Dung

* Ngày 29-3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đang lập hồ sơ xử lý ông Trần Trọng Nguyên và Đào Phước Thành đều 46 tuổi, quê tỉnh Long An về hành vi vận chuyển cát trái phép trên tuyến sông Đồng Nai, đoạn qua xã Long Hưng, TP.Biên Hòa.

Công an làm việc với ông Trần Trọng Nguyên
Công an làm việc với ông Trần Trọng Nguyên

Rạng sáng 28-3, Tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện phương tiện ghe gỗ số đăng ký LA-06628 do ông Trần Trọng Nguyên đang điều khiển vận chuyển khoảng 5m3 cát. Trước đó, rạng sáng 25-3, lực lượng chức năng phát hiện ghe (vỏ kim loại) số đăng ký ĐN-1045 do ông Đào Phước Thành điều khiển đang vận chuyển khoảng 40m3 cát. Qua kiểm tra, 2 người này chưa xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện, người điều khiển phương tiện cũng như giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát đang vận chuyển.

Huyền Anh

* Ngày 29-3, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Phạm Văn Dũng cho biết, bệnh viện vừa đưa vào sử dụng hệ thống vận chuyển mẫu xét nghiệm bằng khí nén với tốc độ rất nhanh tại khu nhà 10 tầng của bệnh viện.

Hệ thống vận chuyển mẫu xét nghiệm bằng khí nén
Hệ thống vận chuyển mẫu xét nghiệm bằng khí nén

Theo đó, hệ thống vận chuyển mẫu bằng khí nén có cấu tạo đơn giản, dễ sử dụng và quản lý. Nhân viên y tế chỉ cần bỏ mẫu  xét nghiệm và giấy chỉ định vào hộp, sau đó để vào hệ thống rồi ấn mã số đã được cài đặt sẵn cho các khoa, phòng, mẫu  bệnh phẩm sẽ được vận chuyển đến nơi xét nghiệm nhanh chóng. Qua đó, giảm tối đa công sức, thời gian đi lại, giảm áp lực cho nhân viên y tế, giảm thời gian chờ đợi lấy kết quả xét nghiệm của bệnh nhân.

Hạnh Dung

* Ngày 29-3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Biên Hòa đã tổ chức hội nghị giao ban công tác Công đoàn quý I-2023.

Các đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị
Các đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị

Theo LĐLĐ TP.Biên Hòa, trong quý I-2023, mặc dù thị trường lao động đã ổn định nhưng đơn hàng của các doanh nghiệp vẫn khan hiếm, nhất là sản xuất ngành gỗ buộc phải giảm giờ làm của người lao động (NLĐ). Do ít việc, làm việc luân phiên nên đời sống và thu nhập NLĐ đều bị ảnh hưởng. LĐLĐ thành phố đã triển khai, tiếp nhận hồ sơ của NLĐ bị giảm giờ làm để kịp thời hỗ trợ theo Quyết định của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Về nợ bảo hiểm xã hội, có 9 doanh nghiệp trên địa bàn TP.Biên Hòa nợ bảo hiểm xã hội của NLĐ với số tiền trên 15 tỷ đồng. Đối với tiến độ đại hội Công đoàn cơ sở đến nay đã đạt trên 93%…

Lan Mai

 

Tin xem nhiều