Báo Đồng Nai điện tử
En

2 lần đột nhập trong một đêm, trộm tài sản hơn 450 triệu đồng

06:03, 18/03/2023

(ĐN)- Nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa, ra quyết định khởi tố, bắt giam và Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn, gồm: Nguyễn Anh Khoa (24 tuổi), Nguyễn Văn Thắng (29 tuổi, biệt danh Bớt), Tấn Hoàng Vũ (24 tuổi, biệt danh Tý Vũ) cùng trú tại P.Tam Hoà; Phạm Trung Nguyên (26 tuổi), trú tại phường Tam Phước, TP.Biên Hòa.

(ĐN)- Nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa, ra quyết định khởi tố, bắt giam và Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn, gồm: Nguyễn Anh Khoa (24 tuổi), Nguyễn Văn Thắng (29 tuổi, biệt danh Bớt), Tấn Hoàng Vũ (24 tuổi, biệt danh Tý Vũ) cùng trú tại P.Tam Hoà; Phạm Trung Nguyên (26 tuổi), trú tại phường Tam Phước, TP.Biên Hòa.

Đối tượng Nguyễn Anh Khoa tại cơ quan công an và tang vật (ảnh nhỏ)
Đối tượng Nguyễn Anh Khoa tại cơ quan công an và tang vật (ảnh nhỏ)

Nguyễn Anh Khoa là đối tượng cầm đầu nhóm trộm này. Rạng sáng ngày 4-3, Khoa phát hiện gia đình anh Chu Tiến Tùng, tổ 14, KP6, phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa đi vắng nên rủ đồng bọn đột nhập vào nhà trộm tài sản.

Khoa cùng đồng bọn đã dùng kìm cộng lực cắt khung thép hàng rào bên hông nhà, cắt khoá cửa, che camera bằng khăn. Sau đó, đồng bọn cảnh giới bên ngoài, Khoa đột nhập vào trong nhà, đập bể kính cửa phòng ngủ để mở khóa và lấy đi nhiều tài sản: vàng, laptop, đồng hồ đeo tay cùng nhiều trang sức có giá trị.

Trộm lần đầu trót lọt, ít phút sau, Khoa lại rủ đồng bọn quay lại trộm tiếp mang về chia nhau. Tổng tài sản sau 2 lần trộm trị giá khoảng 450 triệu đồng (trong đó có gần 100 triệu tiền mặt).

Sau 3 ngày tích cực điều tra, truy xét, Công an TP.Biên Hòa đã phát hiện và bắt giữ được 4 đối tượng trên, thu hồi được một phần tài sản trả lại bị hại.

Hiện đối tượng Mạnh cũng tham gia nhưng đang bỏ trốn, Cơ quan điều tra kêu gọi đối tượng này ra đầu thú sớm để còn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đang tích cực mở rộng điều tra, xử lý.

Hoàng Bách

Tin xem nhiều