Báo Đồng Nai điện tử
En

Người dân và du khách vui Xuân đón Tết Quý Mão vui tươi, phấn khởi

05:01, 26/01/2023

(ĐN) - Hòa trong không khí rộn ràng của Xuân Quý Mão 2023, người dân ở khắp các địa phương trong tỉnh đón Tết cổ truyền vui tươi, phấn khởi.

(ĐN) - Hòa trong không khí rộn ràng của Xuân Quý Mão 2023, người dân ở khắp các địa phương trong tỉnh đón Tết cổ truyền vui tươi, phấn khởi.

 Một tiết mục nghệ thuật được Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn trong đêm Giao thừa Xuân Quý Mão 2023
Một tiết mục nghệ thuật được Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn trong đêm Giao thừa Xuân Quý Mão 2023

Trong các ngày Tết, hoạt động biểu diễn nghệ thuật được Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai, Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh, Trung tâm Văn hóa - thông tin và thể thao 11 huyện, thành phố duy trì thường xuyên, liên tục. Riêng TP.Biên Hòa tổ chức đồng loạt nhiều chương trình văn nghệ, thể thao tại Phố đi bộ Nguyễn Văn Trị, công viên Biên Hùng xuyên suốt trước, trong và sau Tết; biểu diễn lân - sư - rồng (tối mùng 7 Tết), giải đua thuyền Đồng Nai mở rộng (sáng mùng 8 Tết); hội thi hoa đăng (ngày 14-1 âm lịch); hội thơ Biên Hòa (ngày 15-1 âm lịch)…

Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền lưu động phòng chống dịch Covid-19; đồng thời tổ chức nhiều suất chiếu phim lưu động phục vụ bà con vùng đồng bào dân tộc và công nhân các khu công nghiệp trong những ngày Tết (từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 10 Tết).

Một tiết mục văn nghệ do Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh biểu diễn phục vụ người dân tại Phố đi bộ Nguyễn Văn Trị đêm Giao thừa Xuân Quý Mão 2023
Một tiết mục văn nghệ do Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh biểu diễn phục vụ người dân tại Phố đi bộ Nguyễn Văn Trị đêm Giao thừa Xuân Quý Mão 2023

Các di tích, đình, chùa, miếu… trên địa bàn tỉnh cũng đồng loạt mở cửa trong dịp Tết Quý Mão để người dân và du khách đến dâng hương, chiêm bái. Tại di tích, đình, chùa không diễn ra cảnh chen lấn, thực hiện nghiêm các quy định không đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự. Riêng tại chùa Ông (Thất phủ Cổ miếu, P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) sau thời gian dài tạm hoãn do dịch Covid-19 bùng phát, năm nay sẽ tổ chức lễ hội chùa Ông từ ngày 10 đến 13 tháng Giêng.

Tại 11 huyện, thành phố đều đồng loạt thực hiện các tuyến đường hoa ở các khu vực trung tâm và tổ chức Chợ hoa Xuân Quý Mão phục vụ nhu cầu vui chơi, mua sắm của người dân. Trong đêm Giao thừa, 4 huyện, thành phố gồm: Biên Hòa, Long Khánh, Vĩnh Cửu và Long Thành đã đồng loạt bắn pháo hoa; đồng thời tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc thu hút đông đảo người dân và du khách thưởng lãm và du xuân.

My Ny

Tin xem nhiều