Báo Đồng Nai điện tử
En

Người dân trở lại thành phố, quốc lộ 1 và 51 bị ùn tắc, xe di chuyển chậm

06:01, 29/01/2023

(ĐN) - Chiều 29-1, quốc lộ 1 và quốc lộ 51 qua địa phận Đồng Nai ghi nhận lượng người và xe đổ về rất đông, gây nên tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ ở nhiều vị trí.

(ĐN) - Chiều 29-1, quốc lộ 1 và quốc lộ 51 qua địa phận Đồng Nai ghi nhận lượng người và xe đổ về rất đông, gây nên tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ ở nhiều vị trí.

Dòng người và xe đông đúc nối đuôi nhau trên quốc lộ 51 (hướng H.Long Thành - TP.Biên Hòa) đoạn qua xã Long Phước (H.Long Thành) trong chiều 29-1. Ảnh: Trần Nguyên
Dòng người và xe đông đúc nối đuôi nhau trên quốc lộ 51 (hướng H.Long Thành - TP.Biên Hòa) đoạn qua xã Long Phước (H.Long Thành) trong chiều 29-1. Ảnh: Trần Nguyên

Trên quốc lộ 1, tình trạng xe đông di chuyển chậm từ khu vực xã Xuân Tâm (H.Xuân Lộc) kéo dài đến khu vực xã Bình Minh (H.Trảng Bom) theo hướng từ H.Xuân Lộc - H.Trảng Bom. Trong đó, tại một số vị trí xuất hiện tình trạng ùn tắc khi dòng xe kéo dài hàng trăm mét như: từ ngã ba Cua Heo đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (TP.Long Khánh); đoạn từ TT.Trảng Bom đến đầu đường Võ Nguyên Giáp (H.Trảng Bom).

Trên quốc lộ 51, từ khu vực xã Long Phước đến ngã ba Nhơn Trạch (H.Long Thành) theo hướng từ H.Long Thành - TP.Biên Hòa xe đông, di chuyển chậm.

Nhiều người đi xe máy phải chạy dạt vào lề đường vì lượng xe di chuyển quá đông. Hình chụp trên quốc lộ 1 (hướng H.Trảng Bom - TP.Biên Hòa) đoạn qua H.Trảng Bom trong chiều 29-1. Ảnh: Công Nghĩa
Nhiều người đi xe máy phải chạy dạt vào lề đường vì lượng xe di chuyển quá đông. Hình chụp trên quốc lộ 1 (hướng H.Trảng Bom - TP.Biên Hòa) đoạn qua H.Trảng Bom trong chiều 29-1. Ảnh: Công Nghĩa

Phần lớn người di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 là từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung trở về nơi làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Còn trên quốc lộ 51 chủ yếu khách du lịch từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trở về nhà.

Tình trạng này đã xuất hiện từ ngày 26-1 (mùng 5 Tết) đến nay và xảy ra chủ yếu vào chiều tối. Theo lực lượng cảnh sát giao thông làm việc trên các tuyến quốc lộ, đến ngày mai (30-1), khi người lao động đã đi làm ổn định, tình trạng trên sẽ giảm bớt.

​​​​​​​​​​Đăng Tùng

 

Tin xem nhiều