Báo Đồng Nai điện tử
En

Lượng khách tại các bến xe, ga tàu tăng 30% so với ngày thường

05:01, 02/01/2023

(ĐN)- Chiều 2-1, đại diện lãnh đạo các bến xe, ga tàu trên địa bàn tỉnh cho biết, những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023, tình hình lượng khách đi lại tại các bến xe, ga tàu tăng so với ngày thường.

(ĐN)- Chiều 2-1, đại diện lãnh đạo các bến xe, ga tàu trên địa bàn tỉnh cho biết, những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023, tình hình lượng khách đi lại tại các bến xe, ga tàu tăng so với ngày thường.

Hành khách đi tàu tại ga Biên Hòa. Ảnh: Thành Nhân
Hành khách đi tàu tại ga Biên Hòa. Ảnh: Thành Nhân

Cụ thể, tại bến xe Biên Hòa (P.Quang Vinh), lượng khách đi xe các tuyến miền Tây và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 30% so với ngày thường.

Tại ga Biên Hòa, số lượng hành khách đi tăng 40% so với ngày thường, chủ yếu tập trung ở 2 chặng: Biên Hòa - Nha Trang và Biên Hòa - Phan Thiết. Ngành đường sắt đã kịp thời tăng cường thêm 2 đôi tàu để phục vụ tốt nhu cầu đi lại cho người dân.

Theo đại diện Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng (Sở GT-VT), trong đợt Tết Dương lịch năm 2023, hệ thống xe buýt trên địa bàn tỉnh vận chuyển bình quân mỗi ngày khoảng 19 ngàn lượt khách, đạt 105% so với ngày thường.

Đến thời điểm hiện tại, công tác phục vụ hành khách trong đợt Tết Dương lịch năm 2023 tại các bến xe, ga tàu trên địa bàn tỉnh đều bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, hành khách đi lại thuận tiện.

Thành Nhân

Tin xem nhiều